Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân

Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 3, 17/01/2023 | 21:34
0

Điểm hẹn lại lên, từ ngày 20 tháp chạp trở lên. Hàng năm, trên những cánh đồng hoa ở làng Bốt Đỏ (ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất), những nông dân trồng hoa tết luôn tất bật từ tờ mờ sáng đến chiều tối để chăm sóc những vườn hoa nhiều màu sắc.

Các công đoạn tưới hoa, tỉa cành, kết hoa vào chậu, vận chuyển hoa thị trường Tết… khiến cả làng hoa Bốt Đỏ, ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai rộn ràng.

Theo người dân địa phương, trồng hoa bán vào dịp Tết cho thu nhập kinh tế khá cao, nên sau khi thu hoạch xong vụ rau màu (khoảng tháng 9, tháng 10 Âm lịch), bà con bắt tay ngay vào vụ ươm, trồng hoa.

Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân

Công đoạn tỉa cành để tạo cho chậu hoa đều đẹp.

Hoa ở đây khá phong phú, nhiều nhất vẫn là cúc đại đóa, cúc mâm xôi, vạn thọ vàng rực cả cánh đồng; xen lẫn vào đó là các loại hoa mào gà, cẩm chướng, loa kèn… tạo nên nhiều mảng màu trông rất đẹp mắt.

Rất nhiều người khi đi ngang qua cánh đồng hoa này không kiềm được cảm xúc, dừng chân ghé vào tạo dáng chụp ảnh, quay phim làm xôn xao cả cánh đồng hoa trong những ngày giáp Tết.

Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 2).

Những khóm hoa cúc mâm xôi đã được đưa vào chậu.

Làng hoa Bốt Đỏ chỉ mới mở rộng khoảng gần 10ha. Người dân làng Bốt Đỏ rất mong chính quyền địa phương và các ngành quan tâm, định hướng cho làng hoa phát triển để có thị trường ổn định, tăng thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân trồng hoa ở làng Bốt Đỏ này.

Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 3).

Những chậu hoa chuẩn bị bốc lên xe đưa ra thị trường.

Những năm về trước hoa ở đây khá phong phú, nhiều nhất vẫn là cúc đại đoá, cúc mâm xôi, vạn thọ, xen lẫn với nhiều loại hoa có màu sắc sặc sỡ như hoa mào gà, cẩm chướng, loa kèn tạo nên một cánh đồng hoa rất bắt mắt.

Vào dịp cuối năm, tầm đầu tháng 1 Dương lịch, trên vườn hoa đã nhộn nhịp cảnh người dân chăm sóc, tưới hoa để cho hoa kịp nở bông.

Trong thời gian này là dịp để nhiếp ảnh gia ở các tỉnh lân cận đổ về đây tác nghiệp. Ngoài ra, có rất nhiều người dân địa phương đã ghé qua tham quan chụp hình và trải nghiệm nghề trồng hoa.

Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 4).

Vườn hoa được bà con nông dân chăm sóc kỹ lưỡng để phục vụ dịp Tết.

Vài năm trở lại đây do ảnh hưởng dịch Covid-19, kinh tế suy thái cũng đã làm ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư trồng hoa cho người dân nơi đây.

Trong tình hình kinh tế khó khăn, lượng hoa giảm đi rất nhiều so với các năm trước.

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ một vườn hoa cho biết, vụ hoa năm nay gặp nhiều khó khăn hơn do giá cả vật tư đầu vào từ giống, phân bón và nhân công lao động đều tăng cao, do thời tiết năm nay thất thường chợt mưa chợt nắng, thỉnh thoảng có đợt lạnh làm cho một số loại hoa nở sớm hoạc nở chậm trong dịp Tết.

Nhưng năm nay, các loại hoa thông thường như hoa cúc đại đoá lại có tình trạng hút hàng, giá tăng nhẹ tại vườn. Lý do là tình hình biến động về kinh tế, người lao động hụt giảm về công việc, nên các chủ vườn không dám đầu tư trồng lượng hoa nhiều như các năm trước đây.

Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 5).

Những chuyến xe chở đầy hoa phục vụ các tỉnh lân cận.

Theo khảo sát của PV Người Đưa Tin, ngoài các vườn hoa thông thường thì các nhà vườn trồng hoa mai trên địa bàn tỉnh đang lo lắng, vì thời tiết thất thường khiến nhiều vườn mai nở không kịp Tết.

Ngoài ra, hoa mai thuộc phân khúc thị trường giá cao, trong tình hình kinh tế còn khó khăn, dự báo hoa mai Tết năm nay có khả năng sẽ chậm hơn về sức tiêu thụ.

Dự báo, giá hoa mai năm nay sẽ không có biến động nhiều so với năm ngoái. Nhìn chung, về lượng tiêu thụ và giá cả thì hoa lan vẫn là loại hoa được người tiêu dùng ưa chuộng nhất so với các loại hoa khác.

Những hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi lại tại vườn hoa Bốt Đỏ:

Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 6).
Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 7).
Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 8).
Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 9).
Dân sinh - Làng hoa Bốt Đỏ tấp nập vào Xuân (Hình 10).

CSGT Đắk Nông hỗ trợ người dân trên đường về quê ăn Tết

Chủ nhật, 15/01/2023 | 22:02
Để hỗ trợ người dân trên đường về quê ăn Tết, lực lượng CSGT Đắk Nông đã phát nước suối, bánh mì, sữa, đổi mũ bảo hiểm miễn phí... cho nhiều người đi đường.

Khánh Hòa: Hoa cúc Tết Ninh Giang đắt hàng nhưng người trồng ít lãi

Thứ 6, 13/01/2023 | 11:15
Khoảng 40.000 chậu hoa cúc ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã được thương lái thu mua. Tuy nhiên, chi phí tăng cao nên người trồng ít lãi.

Lâm Đồng: Tai nạn giao thông ở Tp.Bảo Lộc, 3 xe hư hỏng nặng

Thứ 3, 10/01/2023 | 21:35
Ngày 10/1, trên Quốc lộ 20 đoạn qua Tp.Bảo Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe máy và xe ô tô 7 chỗ khiến một người tử vong.

Lâm Đồng: Làm rõ vụ 41 cây sầu riêng của 2 hộ dân bị chặt phá

Thứ 7, 07/01/2023 | 07:00
Sắp đến thời gian thu hoạch, 41 cây sầu riêng từ 6-11 năm tuổi trị giá hàng trăm triệu đồng của 2 hộ dân tại xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai bị chặt phá.

Lâm Đồng: Gặp mặt, đối thoại báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Thứ 6, 06/01/2023 | 22:08
Sáng 6/1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Lâm Đồng: Thu hút hơn 1,5 triệu lượt du khách dịp Festival hoa Đà Lạt

Chủ nhật, 01/01/2023 | 18:30
Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 thu hút hơn 1,5 triệu du khách đến với những chương trình, sự kiện chào đón năm mới 2023.

Ngôi làng "bí ẩn" nổi lên giữa hồ nước ở Anh

Thứ 3, 18/10/2022 | 06:00
Làng Mardale Green bị nhấn chìm xuống đáy hồ vào năm 1930 để xây dựng hồ chứa nước và khi hạn hán, ngôi làng đã hiện lên.

Sắc xuân vàng rực trên làng hoa Bốt Đỏ ở Đồng Nai

Thứ 5, 27/01/2022 | 19:00
Làng hoa nằm trên QL 20 ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Bắt đầu từ rằm tháng chạp trên khu vườn bạt ngàn hoa này người dân trồng hoa Tết ngày đêm tất bật cho việc chăm sóc hoa để kịp đưa ra thị trường.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.