Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải

Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải

Thứ 3, 07/05/2013 | 13:53
0
Ông Lê Đức Lành, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, trên toàn tỉnh hiện có 85 làng nghề, trong đó có 35 làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

Thực tế, làng nghề là tiềm lực kinh tế để người dân cải thiện cuộc sống. Sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định đời sống gia đình.

Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải

Tuy nhiên, do các làng nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu có quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu nên việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, có nhiều bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện các qui định bảo vệ môi trường và việc xử lý vi phạm về môi trường.

Hiện, hầu như làng nghề nào cũng trong tình trạng bị ô nhiễm, nhiều làng nghề đang ở trong tình trạng bị ô nhiễm nghiêm trọng như làng nghề thu gom, tái chế phế liệu Phan Bôi, huyện Mỹ Hào; làng nghề chế biến bột rong giềng Tứ Dân, huyện Khoái Châu; làng nghề tái chế chì Chỉ Đạo và làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, huyện Văn Lâm; làng nghề thuộc da Liêu Xá, huyện Yên Mỹ...

Dưới đây là một số hình ảnh về ô nhiễm môi trường làng nghề tại Hưng Yên:

Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải (Hình 2).

Rác thải cao "ngập" mái nhà tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào. 

 Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải (Hình 3).

Rác nylon tràn lan trong các làng nghề thu gom, tái chế ở Phan Bôi. 

 Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải (Hình 4).

Quá nhiều rác thải, người dân Phan Bôi phải đốt tiêu hủy.

 Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải (Hình 5).

Rác thải được tập kết ven đường Quốc lộ 5, địa phận huyện Mỹ Hào.

 Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải (Hình 6).

Tại các cống rãnh làng nghề, nước thải biến màu đen, đặc quánh. 

 Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải (Hình 7).

Rác thải tồn động tại các ao, hồ, kênh mương khu vực làng nghề.

 Việt Nam Xanh - Làng nghề Hưng Yên ngập trong ô nhiễm rác thải (Hình 8).

Tại xã Liêu Xá, rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Xử lý ô nhiễm công nghiệp để cứu đa dạng sinh học

Chủ nhật, 05/05/2013 | 10:12
Suốt hai thập kỷ qua, cùng với các hoạt động khác của con người, phát triển công nghiệp đã góp phần không nhỏ gây ô nhiễm môi trường, khiến đa dạng sinh học toàn cầu suy giảm nghiêm trọng.

Nhiều sông, suối ở Đồng Nai đang bị ô nhiễm nặng

Thứ 7, 04/05/2013 | 11:01
Theo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai, vừa qua đơn vị này đã tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại hơn 100 điểm thuộc các sông, suối, hồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy, nhiều nơi nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng.

Con số khó tin về tổn thất do ô nhiễm môi trường VN

Thứ 5, 25/04/2013 | 10:13
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, ô nhiễm môi trường tại Việt Nam những năm qua gây thiệt hại cho nền kinh tế tới 5,5% giá trị GDP.

Bắc Cạn: Ô nhiễm trầm trọng từ bãi rác Khuổi Mật

Thứ 5, 25/04/2013 | 09:30
Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng từ bãi rác Khuổi Mật ở xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Cạn , sáng 23-4, phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Cạn Trần Tuấn Anh cho biết: “Do bãi rác chưa được bàn giao và định mức sử dụng vật tư quá thấp nên thời gian qua chưa khắc phục được ô nhiễm môi trường tại bãi rác này”.

Hà Nội: Hồ Văn Quán 'kêu cứu' do ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2013 | 13:38
Hồ Văn Quán được xem là "lá phổi" của khu đô thị Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội), thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là nam thanh, nữ tú đến vui chơi, hóng mát mỗi ngày. Thế nhưng gần đây nơi đây lại được mệnh danh là hồ "than thở", bởi đang mất dần sự trong lành, thay vào đó là tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước và rác thải.