Lạng sơn: CSGT bị “say rượu” đâm chấn thương

Lạng sơn: CSGT bị “say rượu” đâm chấn thương

Thứ 3, 24/11/2015 | 18:38
0
Thiếu úy CSGT tại Lạng Sơn đã bị đối tượng "say rượu" điều khiển xe máy phi xe vào khiến bị thương phải khâu 8 mũi.

Tin nhanh ngày 24/11, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý đối tượng Nông Văn Quản (SN 1989, trú tại Bản Gia, xã Lục Thôn - Lộc Bình - Lạng Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng được cho là đã " say rượu " lái xe máy đâm vào thiếu úy CSGT Hoàng Minh Tâm ngã xuống đường và bị thương nặng ở vùng mặt: dập gẫy xương gò má phải, rách mí mắt khâu 8 mũi.

Pháp luật - Lạng sơn: CSGT bị “say rượu” đâm chấn thương

Thiếu úy CSGT bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin nhanh về vụ việc, đại diện Công an huyện Lộc Bình cho biết: Chiều ngày 22/11, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lộc Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại km 24 Quốc lộ 4A thuộc thị trấn Lộc Bình.

Vào khoảng 14h, lực lượng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 12F3-4892 không có gương chiếu hậu, có nhiều biểu hiện bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh và đâm thẳng vào tổ công tác khiến thiếu úy Tâm ngã ra đường.

Lập tức Tổ công tác đã đưa đồng chí Tâm đi cấp cứu, đồng thời khống chế đối tượng đưa về trụ sở.

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối tượng Nông Văn Quản là 1,370 mg/1 lít khí thở, vượt quá mức độ cho phép nhiều lần.

Theo Luật giao thông đường bộ qui định người điều khiển phương tiện là xe mô tô, xe máy có nồng độ cồn từ 0,25mg/1 lít khí thở trở lên sẽ bị xử lý vi phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xem thêm >>>

Trung úy cảnh sát giao thông bị tài xế lái ô tô đâm gãy chân

Tài xế say rượu gây tai nạn, 16 người bị thương nặng

Bố tài xế đâm nữ sinh: 'Mừng nhất là Quyên đã qua ngu

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.