Lạng Sơn đưa “nắm đấm thép” xử lý tiêu cực tại cửa khẩu

Lạng Sơn đưa “nắm đấm thép” xử lý tiêu cực tại cửa khẩu

Lê Tuấn
Thứ 4, 27/04/2022 | 09:25
0
Tổ công tác đặc biệt sẽ tập trung xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu.

Chiều ngày 26/4, trao đổi với Người Đưa Tin, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh này vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt để theo dõi, kiểm tra và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu giáp biên với nước bạn Trung Quốc.

Chính sách - Lạng Sơn đưa “nắm đấm thép” xử lý tiêu cực tại cửa khẩu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà

Theo đó, Quyết định số 802-QĐ/TU được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thông qua ngày 22/4, Tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh ủy sẽ do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Đoàn Thanh Sơn làm Tổ trưởng. Hai Tổ phó là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh. Cơ cấu Tổ công tác bao gồm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Quyết định 802 nêu rõ, khi phát hiện, tiếp nhận thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân, các cơ quan hữu trách về vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác được phép yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng báo cáo, cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để nghiên cứu, đề xuất xử lý. Qua đó, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ trương, định hướng xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh liên quan đến vi phạm, tiêu cực, tham nhũng tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Chính sách - Lạng Sơn đưa “nắm đấm thép” xử lý tiêu cực tại cửa khẩu (Hình 2).

Các hành vi nhũng nhiễu, nhận hối lộ sẽ bị xử lý nghiêm (ảnh: Hữu Thắng)

Nếu trong quá trình kiểm tra, giám sát, Tổ công tác phát hiện các hành vi, dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự... sẽ chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên, thường xuyên nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa bàn, lĩnh vực mình quản lý, phụ trách. Định kỳ báo cáo công tác, kết quả hoạt động với Thường trực Tỉnh ủy.

“Đây là “nắm đấm thép”, thể hiện quyết tâm cao độ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn trong công tác đấu tranh, xử lý các hành vi tiêu cực, nhũng nhiều hoặc gât khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác quản lý, điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa và các hoạt động liên quan theo quy định”, bà Đoàn Thu Hà chia sẻ.

Trước đó, ngày 13/01/2022, sau khi báo chí và dư luận lên tiếng phản ánh,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 03 bị can để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá xảy ra tại Khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đồng thời khẩn trương xác minh, đấu tranh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. ,

Mở rộng điều tra, căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 20/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh (sinh năm 1978, trú tại xã thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Ngô Xuân Trường (sinh năm 1983, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn), Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1969, nguyên là cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Đưa hối lộ.

 

Vụ "bán lốt" thông quan ở Lạng Sơn: Bắt cán bộ hải quan và cựu công an

Thứ 6, 21/01/2022 | 19:17
Mở rộng điều tra vụ 'xếp lốt' đưa xe qua cửa khẩu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can, gồm cả cán bộ hải quan và cựu cán bộ công an.

Lạng Sơn: Tài xế kể chuyện oằn mình chịu “tiền luật” tại cửa khẩu

Thứ 7, 15/01/2022 | 09:16
Theo lời nhiều tài xế lái xe tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), họ đã phải chịu khoản tiền “trên trời rơi xuống”.

Ba nguyên nhân gây tắc nghẽn hàng hóa tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Thứ 2, 20/12/2021 | 20:59
Trung Quốc thực hiện "Zero Covid"; phát hiện lái xe dương tính Covid-19; dừng thông quan 14 ngày trước và sau Tết nguyên đán là 3 nguyên nhân gây ùn tắc xuất khẩu.
Cùng tác giả

Đưa sản vật miền Tây về Hà NộI

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:56
Với nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng, dân số xấp xỉ 8,4 triệu, Hà Nội là thị trường tiêu thụ nội địa đầy tiềm năng cho các đặc sản xứ sở “sen hồng”.

Hai nghệ sĩ Việt Nam có được dẫn độ hay không?

Thứ 2, 04/07/2022 | 18:52
Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi mang quốc tịch Anh tại đảo Majorca, Tây Ban Nha.

Doanh nghiệp Việt Nam cần lường trước để giữ thị phần cá ngừ tại Mỹ

Chủ nhật, 03/07/2022 | 19:18
Lạm phát tăng cao, thiếu hụt nguồn cung là những nguyên nhân khiến Hoa Kỳ có khả năng giảm thuế cho cá ngừ Trung Quốc.

Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang: Cần thời gian để đánh giá giống vải không hạt

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:46
Vải thiều không hạt có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được Bắc Giang trồng thử nghiệm thành công.

Clip: Tránh người dân phơi thóc trên đường, tai nạn chút xảy ra

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:34
Camera hành trình của một xe ô tô đã ghi lại tình huống vô cùng nguy hiểm, xảy ra trên đường tỉnh 477, thuộc địa phận huyện Gia Viễn (Ninh Bình).
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?