"Làng tình dục" ở Campuchia

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Tưởng chừng mại dâm chỉ xuất hiện ở những quán bar, sàn nhảy hay những nhà nghỉ trá hình, tuy nhiên ở Campuchia lại có hẳn một ngôi làng chuyên phục vụ tình dục dành cho những khách hàng là người nước ngoài. Được biết, ngôi làng này nằm ở ngoại ô của thủ đô Phnom Penh, nơi các bé gái chưa đến tuổi thành niên được bày bán công khai cho khách hàng khi có nhu cầu.

Theo những người có thâm niên làm việc tại ngôi làng có tên Svay Pak cho biết: “Đa phần những người phục vụ tình dục trong làng đều là những cô bé chưa đến tuổi thành niên. Trước đây, khách nước ngoài thích tìm của lạ từ những cô bé miệng còn thơm mùi sữa thay vì những gái bán hoa đã sành sỏi các ngón nghề tiếp khách”.

Pháp luật - 'Làng tình dục' ở Campuchia
Một ngôi nhà trong làng Svay Pak trước đây là "động" của các chủ chứa

Được biết, đa phần những bé gái phục vụ tình dục trong ngôi làng đều bị bắt cóc đến đây hoặc bị chính bố mẹ rao bán. Một cô bé 15 tuổi cho biết: “Tôi bị bắt vào đây từ năm 5 tuổi. Người ta đã nhặt tôi ở một bãi rác khi bị bố mẹ bỏ rơi. Tưởng chừng như về đây tôi sẽ có một mái nhà mới, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp như thế. Sau một thời gian ngắn sống tại làng, tôi đã bị một khách du lịch người nước ngoài cưỡng hiếp. Lúc đó đã không có ai đến giúp tôi cả. Từ ngày đó, cuộc đời tôi đã trở nên đen tối”.

Trường hợp bi thảm của cô bé 15 tuổi này không phải là duy nhất trong làng Svay Pak, đây cũng là tình trạng chung của hàng chục cô gái vị thành niên ở đây. Nhiều cô trong làng còn cho biết rằng, lúc đầu những chủ chứa trong làng cho họ được sống tai những ngôi nhà sơn màu sắc khá rực rỡ với những vật dụng khá đầy đủ. “Họ đối xử với chúng tôi rất tốt cho đến khi phải tiếp được vị khách đầu tiên”.

Một nô lệ tình dục tình sinh sống tại làng Svay Pak đã kể lại rằng, những khách hàng nước ngoài rất thích những bé gái ở đây. “Đa phần khách hàng đến ngôi làng chỉ vì mục đích mua dâm. Ban đầu họ đối xử với chúng tôi rất nhẹ nhàng, tuy nhiên sau đó, họ lại dở trò hãm hiếp hoặc đánh đập để thỏa mãn thú tính. Tất nhiên những hành động này đã nhận được sự tiếp tay của những chủ chứa”.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng mua bán dâm tại ngôi làng Svay Pak ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh đã được chính phủ Campuchia kiểm soát chặt chẽ. Theo nhiều người dân trong làng, mọi hoạt động không còn quá lộ liễu như trước đây nữa mà đã trở nên kín đáo hơn. Một số người tiết lộ, những quán bar hay những ngôi nhà của các chủ chứa có tiếng hiện nay đều xây dựng ngầm dưới lòng đất, tránh sự kiểm tra gay gắt từ phía các nhà chức trách.

Thủy Bình (Theo xinhua)


Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.