Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đồng ý gặp nhau, Trung Quốc có thành

Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đồng ý gặp nhau, Trung Quốc có thành "người ngoài cuộc"?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 09/03/2018 | 19:00
1
Trong khi Hàn Quốc có màn trình diễn thành công khi kêu gọi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp mặt vào tháng 5 tới đây, Trung Quốc có thể "cảm thấy buồn" khi Bắc Kinh như thể "kẻ ngoài cuộc".
Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đồng ý gặp nhau, Trung Quốc có thành 'người ngoài cuộc'?

Đàm phán 6 bên thất bại vào năm 2009 bởi sự rút lui của Triều Tiên.

Gần một thập kỷ trước, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng khi là chủ nhà tổ chức các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Nhưng giờ đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý chuẩn bị có cuộc gặp mặt lịch sử nhằm xoa dịu căng thẳng, Bắc Kinh dường như chỉ đóng vai trò là người ngoài cuộc, theo New York Times.

Trong tuần này, Triều Tiên cho biết đã sẵn sàng thương lượng với Mỹ và đình chỉ các cuộc thử hạt nhân và tên lửa khi các cuộc đàm phán diễn ra – một tuyên bố được phía Trung Quốc chào đón nồng nhiệt.

Sự thay đổi lập trường đi theo hướng tích cực đầy bất ngờ của Triều Tiên được coi là một nỗ lực đáng giá từ phía Hàn Quốc – cụ thể hơn là chính quyền Tổng thống Moon Jae-in – nhân vật ngay từ khi lên nắm quyền đã có lập trường đối thoại với Triều Tiên. 

Ngược lại, mọi cố gắng từ phía Bắc Kinh trong suốt thời gian qua không được đánh giá cao. Thậm chí giờ đây, vị thế của nước này còn đang bị đặt ra ngoài cuộc chơi.

Quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên trở nên băng giá sau khi Bắc Kinh đi theo lời kêu gọi trừng phạt nước này của chính quyền Donald Trump.

Trung Quốc đã hỗ trợ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên như buộc người lao động trở về nước, hạn chế xuất khẩu dầu mỏ và cắt giảm xuất khẩu than.

Ông Trump hồi đầu tuần hoan nghênh Trung Quốc đã "rất mạnh mẽ" trong việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt. Điều này cũng đồng nghĩa với mọi tiến trình ngoại giao trong vài tháng qua giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều lâm vào bế tắc.

Có vẻ như, việc bị Seoul “giành sân khấu” trong vai trò nhà mai mối hòa đàm Mỹ-Triều, không làm cho  Bắc Kinh tiếc nuối hay quan tâm đến việc bản thân phải đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ giảm leo thang vùng bán đảo.

Thay vào đó, Trung Quốc dường như sẽ hài lòng với tiến trình ngoại giao đủ khả năng trì hoãn nguy cơ bùng nổ xung đột cận kề vùng biên giới của mình - thậm chí ngay cả khi các cuộc đối thoại Mỹ-Triều không mang lại kết quả tốt đẹp, tờ New York Times bình luận.

Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đồng ý gặp nhau, Trung Quốc có thành 'người ngoài cuộc'? (Hình 2).

Tiến trình giảm căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đã tiến một bước rất xa, nhưng dường như nó không hề có tác động nào từ phía người láng giềng Trung Quốc.

"Ưu tiên của Trung Quốc là giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên để đàm phán có thể bắt đầu", Yun Sun, giám đốc Chương trình Đông Á thuộc Trung tâm Stimson, một viện nghiên cứu ở Washington, nhận định. "Tuy nhiên, Trung Quốc thừa nhận không có khả năng làm được điều này. Do đó, họ chấp nhận rằng mình không cần phải đóng vai trò trung tâm".

Dù không có vai trò gì trong các diễn biến mới nhất về vấn đề Triều Tiên, quan hệ ấm dần lên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được coi một sự “khích lệ đủ tốt” cho Trung Quốc.

Bởi đi kèm với diễn biến trên, Bắc Kinh sẽ cảm thấy vui mừng khi sẽ có những bất đồng nảy sinh trong quan hệ liên minh Mỹ-Hàn.

Nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng tiến bộ, Trung Quốc có thể sẽ từ bỏ vị trí dẫn đầu các nỗ lực hòa giải trên bán đảo và nhấn mạnh vào việc trở thành một thành viên cùng thảo luận.

"Người Trung Quốc rất hài lòng với việc Triều Tiên bất ngờ chen ngang vào liên minh Hàn Quốc và Mỹ", bà Yun Sun nhận định. “Động thái này sẽ gây ra những bất đồng âm ỉ trong liên minh”.

“Về lâu dài, Trung Quốc sẽ muốn Mỹ thu hồi gần 30.000 binh sĩ từ Hàn Quốc, mặc dù người Trung Quốc không mong đợi điều đó sẽ xảy ra sớm. Nhưng sự bất đồng giữa Washington và Seoul là đủ để họ vui mừng", chuyên gia này cho biết thêm.

"Một trong những lý do quan trọng đằng sau sự cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước đã đạt được sự đồng thuận rằng không có chiến tranh nào nên được phép xảy ra trên bán đảo Triều Tiên", chuyên gia về quan hệ quốc tế Feng Zhang tại Đại học Quốc gia Australia nêu quan điểm.

"Ở đây, Trung Quốc và Hàn Quốc có một mối quan tâm chung rất giống nhau, mặc dù Trung Quốc không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán liên Triều", chuyên gia này phân tích.

Màn phô diễn kỹ năng ngoại giao "chủ động", "bất ngờ" của ông Kim Jong-un

Thứ 5, 08/03/2018 | 18:00
Phái đoàn Hàn Quốc đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một màn đón tiếp hờ hững nhưng không nghĩ rằng ông Kim lại thể hiện sự thiện chí và đầy tự tin trong cuộc gặp ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên có thực sự muốn đàm phán với Mỹ?

Thứ 4, 07/03/2018 | 15:19
Có những hoài nghi về việc Triều Tiên có thực sự mở đường cho một cuộc đàm phán "thẳng thắn" về phi hạt nhân hóa với Mỹ và sẽ đình chỉ các cuộc thử tên lửa và hạt nhân trong khi đối thoại đang được tiến hành... như thông tin lãnh đạo phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên đề cập.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.