Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:59
0
Bảo tàng lịch sử y học Mutter còn được biết đến là bảo tàng giải phẫu, bảo tàng này nằm tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.

Đây được xem là bảo tàng vô cùng đáng sợ bởi bảo tàng này lưu giữ các hồ sơ bệnh lý, những trang thiết bị y học, thậm chí là các dị vật được lấy từ trong cơ thể của con người. Khối u được lấy từ miệng Tổng thống  Mỹ Grover Cleveland cũng được trưng bày tại đây.

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Khi đến bảo tàng Mutter, du khách có dịp chiêm ngưỡng những mẫu vật cơ thể con người bị đột biến. Hầu hết chúng được bảo quản trong các bình chứa chất lỏng phục vụ khác tham quan và các chuyên gia tới nghiên cứu những căn bệnh lạ, hiếm gặp.

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 2).

Bảo tàng Mutter được 1 giáo sư phẫu thuật đã về hưu của của Đại học y Jefferson thành lập. Nếu nhìn về khía cạnh y học thì bảo tàng này là nơi cung cấp những thông tin rất bổ ích cho những người chuyên hoặc không chuyên về ngành này. Bảo tàng được thành lập vào năm 1863 và hiện đang lưu giữ khoảng 20.000 hiện vật liên quan đến giải phẫu và bệnh học.

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 3).

Khuôn mặt bị đột biến một cách dị thường, khiến người xem có cảm giác đây là hai chiếc đầu.

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 4).

Cậu bé bị teo tay và xương hông nhô ra

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 5).

Khuôn mặt bị đột biến một cách dị thường, khiến người xem có cảm giác đây là hai chiếc đầu.

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 6).

Cặp song sinh dính liền bụng và môi bị dị tật

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 7).

Khuôn mặt dị biến của người mắc bệnh giang mai

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 8).

Một trường hợp sinh đôi dính liền cơ thể. Mục đích chính của bảo tàng Mutter là giúp công chúng tìm hiểu những bí ẩn và những loại đột biến cơ thể trong lịch sử chẩn đoán và điều trị bệnh của y học.

Lạ & Cười - Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới (Hình 9).

Một trường hợp đột biến cơ thể vô cùng rùng rợn, dường như không thấy mắt và lỗ tai. Đặc biệt, bảo tàng Mutter còn bảo quản, trưng bày phần hàm bị ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Grover Cleveland.

Thoa Nguyễn

Lộ ảnh hiếm về Triều Tiên trên Instagram

Thứ 3, 05/11/2013 | 16:16
Triều Tiên luôn là đất nước bị che phủ trong một bức màn mờ ảo và bí mật. Nhưng trong những năm qua, đất nước này đã giảm bớt phần nào hạn chế khi để các du khách mang theo điện thoại và thậm chí được kết nối 3G. Phóng viên báo AP David Guttenfelder đã nhanh chóng chộp lấy thời cơ chưa từng có để "truyền bá thông tin", và tất nhiên là những bức ảnh phía trong biên giới nước Triều.

Cô gái ảo 'bẫy' hơn 1000 kẻ ấu dâm đồi bại

Thứ 3, 05/11/2013 | 15:25
Một cô gái ảo được xây dựng trên mạng đã giúp nhà chức trách tóm được hơn 1000 kẻ ấu dâm từ khắp nơi trên thế giới.

Quyền lực ngầm trong các nhà tù Venezuela

Thứ 3, 05/11/2013 | 14:00
Hệ thống cai quản nhà giam của Venezuela năm 2012 được xem là tệ nhất trong vòng 14 năm trở lại đây. Đã có 591 tù nhân thiệt mạng và 1.132 người bị thương tại 34 nhà tù trong cả nước liên quan đến các vụ bạo lực, trong khi con số của năm 2011 là 560 người chết, 1.457 người bị thương.

Bé gái 10 tuổi chết cháy trong thùng rác

Thứ 3, 05/11/2013 | 09:49
Cảnh sát bang Georgia đã thấy một thi thể bé gái 10 tuổi cháy đen rụi trong thùng rác của một căn hộ chung cư. Người chỉ cho cảnh sát chính là cha của bé gái xấu số

Thủ tướng Đức nên ‘vứt bỏ điện thoại’

Thứ 3, 05/11/2013 | 09:34
Theo nghị sĩ Nga Alexei Pushkov, NSA sẽ không có ý định nghe lén ít hơn và vì vậy thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ còn cách ‘vứt bỏ điện thoại’.

Lộ ảnh hiếm về Triều Tiên trên Instagram

Thứ 3, 05/11/2013 | 16:16
Triều Tiên luôn là đất nước bị che phủ trong một bức màn mờ ảo và bí mật. Nhưng trong những năm qua, đất nước này đã giảm bớt phần nào hạn chế khi để các du khách mang theo điện thoại và thậm chí được kết nối 3G. Phóng viên báo AP David Guttenfelder đã nhanh chóng chộp lấy thời cơ chưa từng có để "truyền bá thông tin", và tất nhiên là những bức ảnh phía trong biên giới nước Triều.

Cô gái ảo 'bẫy' hơn 1000 kẻ ấu dâm đồi bại

Thứ 3, 05/11/2013 | 15:25
Một cô gái ảo được xây dựng trên mạng đã giúp nhà chức trách tóm được hơn 1000 kẻ ấu dâm từ khắp nơi trên thế giới.

Quyền lực ngầm trong các nhà tù Venezuela

Thứ 3, 05/11/2013 | 14:00
Hệ thống cai quản nhà giam của Venezuela năm 2012 được xem là tệ nhất trong vòng 14 năm trở lại đây. Đã có 591 tù nhân thiệt mạng và 1.132 người bị thương tại 34 nhà tù trong cả nước liên quan đến các vụ bạo lực, trong khi con số của năm 2011 là 560 người chết, 1.457 người bị thương.

Bé gái 10 tuổi chết cháy trong thùng rác

Thứ 3, 05/11/2013 | 09:49
Cảnh sát bang Georgia đã thấy một thi thể bé gái 10 tuổi cháy đen rụi trong thùng rác của một căn hộ chung cư. Người chỉ cho cảnh sát chính là cha của bé gái xấu số

Thủ tướng Đức nên ‘vứt bỏ điện thoại’

Thứ 3, 05/11/2013 | 09:34
Theo nghị sĩ Nga Alexei Pushkov, NSA sẽ không có ý định nghe lén ít hơn và vì vậy thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ còn cách ‘vứt bỏ điện thoại’.