Lạnh sớm nhưng người dân chưa mặn mà với thiết bị sưởi

Lạnh sớm nhưng người dân chưa mặn mà với thiết bị sưởi

Thứ 7, 20/10/2018 | 07:10
0
Mặc dù mới giữa tháng 10 nhưng thời tiết đã khá lạnh. Mùa Đông năm nay được dự đoán là đến sớm và có cường độ mạnh hơn so với các năm trước. Tuy nhiên dường như người dân vẫn chưa mặn mà mua sắm thiết bị chống rét.

Dạo một vòng qua các siêu thị điện máy, cửa hàng điện tử điện lạnh trên phố Hai Bà Trưng, phố Huế…, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, lượng khách hàng mua sắm thiết bị chống lạnh (điều hòa 2 chiều, lò sưởi, quạt sưởi) chưa nhiều.

Chị Minh Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết chị có nắm được thông tin dự báo về diễn biến thời tiết năm nay nhưng chưa có nhu cầu mua thiết bị sưởi bởi vì đang cố tận hưởng những ngày đầu Đông se lạnh này.

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc marketing của siêu thị điện máy Pico - ông Nguyễn Quang Đức chia sẻ, đặc điểm của khách hàng mua nhóm mặt hàng sưởi khi trời rét đậm họ mới mua nhiều.

“Hiện tại mới đầu Đông, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội 25-30 độ nên người dân chưa mấy quan tâm đến nhóm sản phẩm này” – ông Đức nói.

Cuộc sống số - Lạnh sớm nhưng người dân chưa mặn mà với thiết bị sưởi

Đèn sưởi nhà tắm luôn là một trong những thiết bị bán chạy vào mỗi mùa Đông. (ảnh minh họa)

Đại diện Pico cho hay, nhìn chung thị trường thiết bị sưởi năm nay cũng không có nhiều khác biệt so với năm ngoái. Các nhóm sản phẩm thế mạnh, được dự kiến sẽ bán chạy vẫn chủ yếu là máy sưởi gốm (ceramic) và sưởi dầu (trong phân khúc giá từ 1- 2,5 triệu đồng) và đèn sưởi nhà tắm (500 - 700 ngàn đồng).

Trong khi đó, các nhóm sản phẩm máy lạnh, máy điều hoà đã có những chuyển biến nhất định. Theo ghi nhận, khách hàng chọn mua điều hòa trong thời gian gần đây có xu hướng dịch chuyển nhiều sang các loại điều hòa 2 chiều, đi kèm công nghệ Inverter vì quan tâm nhiều đến yếu tố tiết kiệm điện và khả năng thay thế máy sưởi của điều hoà 2 chiều.

Tại siêu thị Mediamart, một đại diện siêu thị này cũng ghi nhận lượng người mua các mặt hàng điện tử gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt,... vẫn ổn định, trong khi đó, các thiết bị sưởi bán chậm do thời tiết tại miền Bắc chưa vào giai đoạn rét sâu, rét đậm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các tháng 11/2018, tháng 3 và 4/2019 cao hơn trung bình nhiều năm ở cùng thời kỳ khoảng 1 độ C; tháng 12 ở mức xấp xỉ các năm trước; tháng 1 và 2/2019 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trong mùa Đông Xuân 2018-2019, thời gian xuất hiện rét đậm, rét hại vào nửa cuối tháng 12/2018. Hầu hết các đợt rét đậm, rét hại không kéo dài, nhưng tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2019 có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4-7 ngày.

H.Yến

Dự báo thời tiết 19/10: Miền Bắc lạnh tăng cường, cảnh báo lốc xoáy nguy hiểm trên biển

Thứ 6, 19/10/2018 | 05:00
Theo trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 19/10 không khí lạnh vẫn tiếp tục bao trùm miền Bắc.

"Sính" thiết bị sưởi USB, mất thêm tiền mua laptop

Chủ nhật, 13/01/2013 | 08:29
Thời tiết lạnh giá khiến các loại thiết bị sưởi "hot" hơn bao giờ hết. Trong đó, giới văn phòng, học sinh, sinh viên đặc biệt yêu thích các loại thiết bị sưởi cắm qua cổng usb của laptop, máy tính bàn. Tuy nhiên, đây đều là mặt hàng điện tử trôi nổi dễ khiến máy tính "toi mạng".
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.