Lào Cai tiếp tục xuất hiện mưa đá, gió lốc

Lào Cai tiếp tục xuất hiện mưa đá, gió lốc

Thứ 6, 29/03/2013 | 15:07
0
Khoảng 1h sáng nay, 29.3, tại địa bàn thị trấn Phố Ràng và các xã Long Phúc, Yên Sơn (huyện Bảo Yên, Lào Cai) lại xảy ra gió lốc, mưa đá, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, qua thông tin ban đầu của cơ sở báo cáo lên, mưa đá rơi xuống trong vòng mấy phút, kích cỡ viên đá to như hạt ngô, quả mận. Gió lốc và mưa đá làm 1 người bị thương, 100 ngôi nhà bị tốc mái, 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm héc ta cây ăn quả đang ra quả non bị ảnh hưởng nặng nề.

 Việt Nam Xanh - Lào Cai tiếp tục xuất hiện mưa đá, gió lốc

Ba trận mưa đá liên tiếp rơi xuống Lào Cai

Ngay sau đó, lãnh đạo huyện đã họp khẩn với cơ quan chức năng, bàn biện pháp khắc phục hậu quả, cứu chữa người bị thương, dựng lại nhà bị sập đổ, lo đủ tấm lợp lại các mái nhà bị tốc.

Trước đó, vào hồi 18 giờ 50 phút ngày 27/3, tại xã Sa Pả (huyện Sa Pa) cũng xảy ra trận gió lốc kèm mưa đá hạt nhỏ như hạt ngô rơi trong vòng 10 phút. Hậu quả là làm cho tất cả diện tích cây mận hậu và cây đào đang đơm quả ở xã Sa Pả, bị mưa đá rơi làm dập nát nhiều quả non.

Như vậy là tính từ sáng ngày 27/3 tới nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra liên tiếp 3 vụ mưa đá và gió lốc do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về đột ngột.

Việt Nam Xanh - Lào Cai tiếp tục xuất hiện mưa đá, gió lốc (Hình 2).

Việt Nam Xanh - Lào Cai tiếp tục xuất hiện mưa đá, gió lốc (Hình 3).

Hoa màu tan nát

Theo thông báo của ban chỉ đạo phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Lào Cai công bố chiều ngày hôm qua 28/3, riêng trận mưa đá lịch sử xảy ra rạng sáng ngày 27/3 đã làm cho 33 người bị thương, gần 12.000 ngôi nhà bị hỏng mái, 500 héc ta hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại, tổng số thiệt hại ước tính khoảng 70 tỷ đồng.

Bước đầu tỉnh Lào Cai đã quyết định hỗ trợ 500.000 đồng/người bị thương, hỗ trợ hoàn toàn tấm lợp cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có nhà bị hỏng mái, vận chuyển và cung ứng 10.000 mét vải bạt che nhà tạm thời trong khi chờ thay thế mái nhà mới, ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất tấm lợp từ miền xuôi vận chuyển lên 10.000 tấm lợp fibro xi-măng tới các huyện bị ảnh hưởng bởi mưa đá.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, dịp này đang là thời kỳ chuyển mùa nên thường xuất hiện gió lốc, mưa đá bất ngờ , vì thế người dân cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo thời tiết và bằng kinh nghiệm dân gian phát hiện, phòng chống các diễn biến xấu của thời tiết gây ra cho con người và sản xuất.

Theo Dân trí

Lào Cai tan hoang sau cơn mưa đá kỷ lục

Thứ 5, 28/03/2013 | 11:53
Thông thường hạt nước đá đường kính 2 - 4cm như quả trứng, nhưng mưa đá ở Lào Cao có đường kính 8 - 10cm, to như bình pha nước, xuyên thủng mái nhà lợp bằng tấm ximăng, là rất ít thấy.

Những mảnh đời tận khổ sau cơn lũ quét lịch sử ở Bắc Hà - Lào Cai

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Cơn lũ đã làm 20 ngôi nhà của hai thôn Nậm Dù và Nậm Chàm bị hư hỏng hoàn toàn, 10 ngôi nhà bị cuốn trôi, 6km đường giao thông liên thôn, xã từ trung tâm xã Nậm Lúc vào các thôn bị tê liệt.

"Túi nước” Lào Cai có thể quét 400 hộ gia đình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Tại suối Làng Cóc đoạn chảy qua thôn Cóc 1, xã Tả Phời, một quả đồi bất ngờ sạt xuống lấp chặn dòng suối, khiến các thôn phía thượng nguồn ngập chìm biến thành "túi nước" lớn. Nếu không kịp thời khơi thông dòng chảy, túi nước vỡ ra sẽ khiến tính mạng, tài sản của khoảng 400 hộ dân ở hạ lưu bị dòng nước quét sạch

Mưa đá to bằng quả trứng gà, 16 người bị thương

Thứ 4, 27/03/2013 | 10:47
Khoảng 1 giờ sáng 27-3, tại các huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà - Lào Cai đã xảy ra mưa đá khá lớn, thống kê ban đầu có hơn một nghìn hộ dân bị thiệt hại, nhiều người bị thương tíc