Lao động 'chui' tại Malaysia: 'Ra đường nơm nớp sợ bị bắt'

Lao động 'chui' tại Malaysia: 'Ra đường nơm nớp sợ bị bắt'

Thứ 3, 17/12/2013 | 08:16
0
Chặng đường từ Việt Nam sang Malaysia đã vất vả và không ít nguy hiểm rình rập nhưng lao động Việt tại nước bạn chưa phải đã hết nỗi lo.

Theo anh H. để kiếm một công việc thu nhập ổn định tại Malaysia với những người lao động tự do như anh thật không dễ dàng.

“Dù có người quen biết ở bên đó từ trước nhưng để có được việc làm chúng tôi phải rong ruổi trong nhiều ngày liền tại các quán ăn và các công trình xây dựng”, anh H. kể lại.

Được biết, lao động “chui” Việt Nam tại Malaysia chủ yếu làm việc tại các quán ăn là chính, một số nhỏ khác làm công nhân tại các công trình xây dựng.

Tại các quán ăn, lao động Việt chủ yếu làm công việc bưng bê, chạy bàn, một số khác thì được các ông chủ người Hoa nhận vào trông xe và hướng dẫn khách vào quán. May mắn hơn, một số rất ít được coi là khéo tay thì được chủ quán thuê làm đầu bếp nấu các món ăn đơn giản.

Anh N., một lao động có kinh nghiệm nhiều năm làm quán tại Malaysia cho biết, “các món ăn trong hàng quán bình dân tại đây không quá cầu kỳ, phức tạp nên ai khéo tay thì có thể làm đầu bếp thành thạo”.

Tiêu dùng & Dư luận - Lao động 'chui' tại Malaysia: 'Ra đường nơm nớp sợ bị bắt'Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

> Lao động Việt tại Malaysia kể hành trình băng rừng sang nước bạn

Công việc là thế, xa quê ra nước ngoài làm ăn nhưng thu nhập của lao động Việt tại nước bạn cũng không cao hơn là mấy so với làm việc trong nước.

“Muốn có đồng tiền chúng tôi phải làm cùng lúc ở 2 thậm chí 3 quán hàng với thời gian làm việc lên đến 12 – 14 giờ một ngày. Với cường độ làm việc như thế, mỗi tháng chúng tôi có thể có được thu nhập 8 – 9 triệu nhưng rất vất vả”, anh N. chia sẻ.

Theo lời kể của các lao động Việt Nam tại Malaysia thì lao động “chui” có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp nhưng mức thu nhập của họ cũng chỉ vào khoảng 5 - 6 triệu chưa kể tiền nhà trọ và ăn uống.

Lao động Việt Nam làm việc tại các công ty chủ yếu là lao động nữ. Nếu không tăng ca thì mức lương họ nhận được hàng tháng chỉ vào khoảng 4 – 5 triệu đồng. Để có thêm thu nhập, những ngày nghỉ, giờ nghỉ họ thường nhận thêm công việc rửa bát tại các quán hàng.

Ngược lại, tuy thu nhập cao hơn chút ít so với lao động làm việc trong các công ty, xí nghiệp nhưng lao động “chui” luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm rình rập.

Nói về những lo lắng, bất an này, anh D., lao động Việt tại Johor – Malaysia cho biết: “Mỗi lần ra đường chúng tôi phải nhìn trước, ngó sau để thăm dò công an. Khổ nhất là vào các đợt truy quét, mỗi lần tan giờ làm chúng tôi phải thăm dò trước sau thấy yên ắng mới dám về phòng trọ, không may bị công an bắt là coi như tiền làm không đủ nộp phạt và bị trục xuất về nước”.

Theo lời kể của những lao động này thì những người làm việc tại các quán ăn xem ra còn ít nhiều may mắn nhất là khi không ít người nhận được sự ưu ái, quý mến của chủ quán so với những lao động làm việc tại các công trình xây dựng.

“Làm việc tại các công trình xây dựng công việc rất nặng nhọc, lại không có giấy tờ nên nhiều lao động làm việc thời gian dài mà không được nhận lương. Thậm chí, khi họ không may bị tai nạn trong khi làm việc chủ cũng không hỏi han lấy một câu”, anh D. nói.

Một thực tế đáng buồn khác của lao động Việt tại Malaysia là việc có nhiều người lăn lộn làm ăn nhiều năm trời nơi xứ người nhưng sa đà vào ăn chơi, đua đòi đến mức không có tiền về. Những người này phải sống cảnh nợ nần, chạy trốn và đã có không ít người rơi vào cảnh bị côn đồ ráo riết đòi nợ hay thậm chí bị đe dọa đến tính mạng.

(Còn nữa)

Khánh An   

17 triệu lao động Việt thu nhập không quá 40 nghìn đồng/ngày

Thứ 6, 13/12/2013 | 15:35
GDP bình quân đầu người tính bằng USD trong năm 2013 ước đạt 1.900 USD nhưng có tới 17 triệu lao động Việt Nam vẫn nằm ở mức thu nhập dưới cận nghèo và chỉ đạt chưa đến 2 USD/ngày.

Người Việt nói gì về lao động Việt?

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:57
Sau khi những đánh giá của ông Ito Junichi - CEO Công ty World Link Japan Inc về lao động Việt Nam được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều độc giả đã tham gia bình luận.

CEO Nhật Bản: ‘Lao động Việt thích kiếm tiền nhưng không chăm chỉ’

Thứ 2, 25/11/2013 | 13:43
Nhận xét về lao động Việt Nam, ông Ito Junichi, CEO công ty World Link Japan Inc cho rằng, người lao động Việt Nam ngày nay thích kiếm tiền nhưng lại không chăm chỉ.

Nga cấp gạo, buộc trục xuất lao động Việt tại khu tạm giữ

Thứ 2, 05/08/2013 | 21:49
Chính quyền Nga đồng ý cấp gạo, nước uống đúng tiêu chuẩn... cho khu tạm giữ lao động Việt Nam và từng bước hoàn tất hồ sơ trục xuất số lao động này.

Nhiều lao động Việt tại Nga bị giam giữ ở khu lều bạt tạm bợ

Chủ nhật, 04/08/2013 | 18:35
Cảnh sát Nga cho biết khoảng 500 lao động nước ngoài trái phép, trong đó có nhiều người Việt Nam, được đưa đến một khu lều bạt tại thủ đô Moscow, trước khi bị trục xuất khỏi Nga do vi phạm luật di trú nước này.

Gần 1.200 lao động Việt Nam bị tạm giữ ở Nga

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:43
Đáng chú ý, trong số 1.400 người lao động này có tới gần 1.200 lao động Việt Nam, ngoài ra còn có công dân của Ai Cập, Morocco, Syria, Uzbekistan, Azerbaijan.

Lao động Việt Nam được trả lương quá 'bèo'

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:13
Thống kê mức thù lao của lao động các nước trên thế giới cho thấy, lao động Việt Nam xếp vào hàng 5 nước được trả lương thấp nhất thế giới.

17 triệu lao động Việt thu nhập không quá 40 nghìn đồng/ngày

Thứ 6, 13/12/2013 | 15:35
GDP bình quân đầu người tính bằng USD trong năm 2013 ước đạt 1.900 USD nhưng có tới 17 triệu lao động Việt Nam vẫn nằm ở mức thu nhập dưới cận nghèo và chỉ đạt chưa đến 2 USD/ngày.

Người Việt nói gì về lao động Việt?

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:57
Sau khi những đánh giá của ông Ito Junichi - CEO Công ty World Link Japan Inc về lao động Việt Nam được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều độc giả đã tham gia bình luận.

CEO Nhật Bản: ‘Lao động Việt thích kiếm tiền nhưng không chăm chỉ’

Thứ 2, 25/11/2013 | 13:43
Nhận xét về lao động Việt Nam, ông Ito Junichi, CEO công ty World Link Japan Inc cho rằng, người lao động Việt Nam ngày nay thích kiếm tiền nhưng lại không chăm chỉ.

Nga cấp gạo, buộc trục xuất lao động Việt tại khu tạm giữ

Thứ 2, 05/08/2013 | 21:49
Chính quyền Nga đồng ý cấp gạo, nước uống đúng tiêu chuẩn... cho khu tạm giữ lao động Việt Nam và từng bước hoàn tất hồ sơ trục xuất số lao động này.

Nhiều lao động Việt tại Nga bị giam giữ ở khu lều bạt tạm bợ

Chủ nhật, 04/08/2013 | 18:35
Cảnh sát Nga cho biết khoảng 500 lao động nước ngoài trái phép, trong đó có nhiều người Việt Nam, được đưa đến một khu lều bạt tại thủ đô Moscow, trước khi bị trục xuất khỏi Nga do vi phạm luật di trú nước này.

Gần 1.200 lao động Việt Nam bị tạm giữ ở Nga

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:43
Đáng chú ý, trong số 1.400 người lao động này có tới gần 1.200 lao động Việt Nam, ngoài ra còn có công dân của Ai Cập, Morocco, Syria, Uzbekistan, Azerbaijan.

Lao động Việt Nam được trả lương quá 'bèo'

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:13
Thống kê mức thù lao của lao động các nước trên thế giới cho thấy, lao động Việt Nam xếp vào hàng 5 nước được trả lương thấp nhất thế giới.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.