Lao động đông, nhân công rẻ cũng là điểm bất lợi

Lao động đông, nhân công rẻ cũng là điểm bất lợi

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 23/05/2018 | 14:07
0
Qua hội thảo “Hợp tác đầu tư các nước Đông Á – Việt Nam” và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm cho người lao động, các PGS.TS, giảng viên của nhiều trường đại học đã luận bàn, định hướng về việc đào tạo cho các sinh viên.

Mới đây, tại trường đại học Văn Hiến đã diễn ra hội thảo “Hợp tác đầu tư các nước Đông Á – Việt Nam” và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm cho người lao động. Hội thảo ngoài sự tham gia của các giảng viên, sinh viên trong trường còn có nhà khoa học đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới và đại diện của các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước như: Đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Lao động Xã hội, viện Nghiên cứu Phát triển TP.Hồ Chí Minh, trường đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Ngoại Thương…

Theo PGS.TS Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng trường đại học Văn Hiến, mục đích của hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trình bày 3 vấn đề quan trọng nhất đó là vấn đề hợp tác đầu tư giữa các quốc gia Đông Á nói riêng và các nước ASEAN, hợp tác đầu tư vào vấn đề đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng và tạo việc làm cho người lao động.

Theo ông Thiện, hội thảo “Hợp tác đầu tư các nước Đông Á – Việt Nam” và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm cho người lao động, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước.

Lao động đông, nhân công rẻ cũng là điểm bất lợi

Hội thảo chú trọng vào vấn đề việc làm cho sinh viên.

Xuyên suốt hội thảo là góc nhìn đa chiều, những phân tích vừa tổng quan vừa cụ thể về các chủ đề như: Đầu tư trực tiếp FDI của các nước Đông Á vào Việt Nam và tác động của FDI đến lao động Việt Nam... vấn đề trong tương lai làm thế nào đón đầu, đào tạo những ngành để phù hợp với sự phát triển.

Theo TS. Hồ Cao Việt – Trưởng Khoa Kinh tế Trường Đại học Văn Hiến cho rằng, Việt Nam muốn trở thành quốc gia phát triển cần phải có vốn đầu tư và nguồn lao động chất lượng. Làm sao để nâng cao nguồn lao động trí tuệ đó chính là vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục, phải đào tạo cho sinh viên học hỏi những tiến bộ trên thế giới, đặc biệt cần tạo môi trường cho sinh viên trải nghiệm và ứng dụng các kiến thức vào công việc thực tế. Trường ĐH Văn Hiến cũng đã liên kết với nhiều doanh nghiệp, để SV ra trường có việc làm đúng với ngành học.

Lao động đông, nhân công rẻ cũng là điểm bất lợi (Hình 2).

Việc làm cho sinh viên vẫn là điều lo ngại của các trường đại học.

Trao đổi tại hội nghị trên, các sinh viên cho rằng, mỗi trường đại học cần định hướng ngành rõ ràng cho sinh viên từ đầu. Trong quá trình tuyển sinh, nhà trường có thể đưa ra các thông tin về ngành, doanh nghiệp và sự liên kết trong loại hình đào tạo giúp sinh viên ra trường có thể tiếp cận với việc làm một cách sớm nhất vì nếu kéo dài thì sẽ xảy ra tình trạng thất nghiệp.

Đồng tình với quan điểm trên của sinh viên, đa số các giảng viên cho rằng, thu nhập của lao động Việt Nam hiện nay đang thấp hơn các nước trong khu vực, chính vì thế chúng ta cần có chiến lược đầu tư nâng cao trình độ về cơ cấu lao động. Lao động nước ta chỉ dừng lại ở số lượng đông, mức nhân công rẻ thì đây chính là bất lợi lớn trong cạnh tranh với nhiều quốc gia.

Thông qua hội thảo, các giảng viên muốn những giáo sư đầu ngành, trường học phải có lộ trình nghiên cứu những ngành nghề, xu hướng đào tạo đa năng để sinh viên có thể tiếp cận được kiến thức, phục vụ tốt cho công việc. Bên cạnh đó, việc các trường liên kết với doanh nghiệp để cung cấp và nhận nguồn nhân lực được đào tạo là rất quan trọng.

Xếp hạng những ngành có thu nhập “khủng” cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thứ 3, 22/05/2018 | 11:45
Học gì để ra trường có được công việc ổn định với mức lương hấp dẫn luôn là mục tiêu của nhiều bạn trẻ. Đây được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn ngành học của đa số phụ huynh, học sinh.

Cả nước có 1.600 Giáo sư nhưng chỉ 1/4 số đó còn đang làm việc

Thứ 7, 12/05/2018 | 20:47
Thông tin này được GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước chia sẻ tại lễ trao danh hiệu chức danh GS, PGS tại trường đại học Thủy lợi ngày 11/5.

Sinh viên cần làm gì để tìm kiếm cơ hội việc làm?

Thứ 2, 23/04/2018 | 15:05
Ngày hội việc làm là cơ hội lớn để sinh viên các trường Đại học đến tham quan, tìm hiểu và ứng tuyển. Từ đó các bạn có thể lựa chọn được một công việc phù hợp với bản thân. Nhưng nhiều bạn trẻ vẫn không tìm được sự lựa chọn cho mình trong đó.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.

Những tín hiệu tích cực của thị trường BĐS phía Nam: Đã có thanh khoản

Thứ 7, 13/04/2024 | 07:15
Mặc dù thị trường BĐS hiện không quá “nóng”, tuy nhiên thanh khoản đã có và nhà đầu tư đã xuống tiền mua những dự án.

Bình Dương: Tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:32
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis 2024. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển kinh tế.

Những tín hiệu tích cực của thị trường BĐS phía Nam: Đón “sóng"

Thứ 6, 12/04/2024 | 13:56
Trong khi thị trường BĐS Hà Nội đang “nóng” thì nhiều môi giới tại khu vực phía Nam cũng mong chờ “sóng” sẽ trải vào Tp.HCM để nắm bắt cơ hội…

Những "cú hích" cho thị trường bất động sản

Thứ 2, 08/04/2024 | 15:00
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính BĐS Dat Xanh Services cho biết: “Việc thông qua Luật đất đai 2024 và Luật các tổ chức tín dụng, góp phần hoàn thiện bộ khung thể chế cho ngành bất động sản.
Cùng chuyên mục

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?

Điểm mới về tuyển thẳng vào các trường Công an nhân dân năm 2024

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:14
Năm 2024, các trường Công an nhân dân (CAND) tuyển thẳng thí sinh dự thi khoa học, kỹ thuật và Olympic quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.