Lão ngư để khối ngọc trai 2,2 ngàn tỷ đồng dưới gầm giường

Lão ngư để khối ngọc trai 2,2 ngàn tỷ đồng dưới gầm giường

Thứ 5, 25/08/2016 | 19:19
0
Một trong những khối ngọc trai lớn nhất và có giá trị nhất trên thế giới được một ngư dân Philppines tìm thấy và cất dưới gầm giường hơn 10 năm qua.

Theo Mirror, khối ngọc trai khổng lồ này nặng 34kg, nặng gấp 5 lần khối ngọc trai lớn nhất trước đó được tìm thấy.

Khối ngọc trai ước tính có giá hàng nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Facebook)

Chủ nhân của khối ngọc trai, xin được giấu tên, đã tìm thấy khối ngọc trai này từ 10 năm trước trong một chuyến đi biển quanh đảo Palawan, Philippines. Ông không hề biết rằng khối ngọc trai này có trị giá lên tới 100 triệu USD.

Đầu năm nay, ngôi nhà gỗ của ông đã bị cháy nên ông buộc phải chuyển nhà, và người ngư dân này quyết định đưa khối ngọc trai khổng lồ tới phòng du lịch địa phương ở Puerto Princesca. Nhân viên tại đây xác định rằng đây là khối ngọc trai từ một con trai khổng lồ.

Khối ngọc trai có bề ngang 0,3m, dài 0,7m, nặng gấp 5 lần khối ngọc trai Allah, hay còn gọi là Lao Tze, nặng 6,4kg, trị giá 35 triệu USD, được tìm thấy ở Palawan, Philippines vào năm 1934.

Cán bộ phòng du lịch Aileen Cynthia Amurao cho biết: “Người ngư dân thả neo xuống biển ở một bãi đá ngay giữa cơn bão. Sau đó ông ấy thấy mỏ neo bị kẹt nên đã bơi xuống để gỡ ra.

Khi lên thuyền, ông mang theo con trai và khối ngọc trai này. Chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước, và ông ấy giữ khối ngọc trai này ở nhà. Ông ấy không hề biết giá trị của khối ngọc trai ấy và chỉ muốn giữ để làm vật may mắn. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông ấy mang nó tới cho chúng tôi.

Hiện tại, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các chuyên gia thẩm định đá quý để đánh giá toàn diện khối ngọc trai này và chờ xác minh từ Viện Nghiên cứu Ngọc trai và những tổ chức quốc tế khác.

Nhưng chúng tôi tin rằng Puerto Princesca sẽ có một kỷ lục mới khi sở hữu khối ngọc trai lớn nhất thế giới từ một con trai khổng lồ. Chúng tôi sẽ giữ nó ở Philippines để thu hút khách du lịch tới thành phố”.

Khối ngọc trai bắt đầu được trưng bày từ ngày 22/8.

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.