Lập 7 đoàn kiểm tra phòng, chống tham nhũng trên toàn quốc

Lập 7 đoàn kiểm tra phòng, chống tham nhũng trên toàn quốc

Thứ 5, 18/07/2013 | 10:18
0
Trong quý III, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 đoàn công tác do các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát một số ngành và địa phương trên toàn quốc.

Sáng 17/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ ba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; cho ý kiến triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cho ý kiến chỉ đạo xử lý về một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Xã hội - Lập 7 đoàn kiểm tra phòng, chống tham nhũng trên toàn quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. 

Theo Thanh tra Chính phủ, 17 bộ và cơ quan ngang bộ, 7 cơ quan thuộc Chính phủ, 4 tổ chức chính trị xã hội, 8 cơ quan, tổ chức Trung ương, 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng Công ty 91 đã báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012; có 370.650 người được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi thường xuyên công tác, 58 trường hợp vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập bị xử lý kỷ luật. Vẫn còn 13 bộ, ngành ở Trung ương, địa phương chưa gửi báo cáo kết quả kê khai tài sản theo quy định. 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai 4.724 cuộc thanh tra hành chính và trên 89 nghìn cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại 283.183 tổ chức, cá nhân, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách…

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.934 tỷ đồng và 401ha đất (đã thu hồi 2.306 tỷ đồng), xử phạt vi phạm hành chính 252 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 6.109 tỷ đồng, 44,5ha đất. Ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 431 tập thể, 819 cá nhân. Từ ngày 1/1 đến 31/5/2013, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 116 vụ/266 bị can về tội danh tham nhũng...

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chọn 8 vụ án và 2 vụ việc tham nhũng và kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đã đề ra 8 nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng từ nay đến cuối năm, trong đó Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng. Trong quý III, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 đoàn công tác do các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát một số ngành và địa phương trên toàn quốc.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng theo Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cần được triển khai bài bản hơn, đúng mức, khách quan, không bao che những thiếu sót khuyết điểm, tạo niềm tin trong nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý, cần coi trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, chú trọng các khâu quan trọng, các địa bàn, lĩnh vực trọng yếu. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo một số vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật; cố gắng xử lý dứt điểm một số vụ án lớn, hết sức chú ý khâu điều tra, giám định, xây dựng quy chế, biện pháp thúc đẩy khắc phục.

Theo Công an nhân dân

Chiêu né đòn chống tham nhũng của quan Trung Quốc

Thứ 5, 02/05/2013 | 14:27
Hãng tin AFP dẫn thông tin đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo ngày 1/5 cho biết, nhằm né tránh chiến dịch chống tham nhũng, hiện nhiều quan chức Trung Quốc về nông thôn tắm hơi, các loại rượu ngon hay thuốc lá đắt tiền cũng được giấu trong những vỏ bọc đơn giản.

Quan chức chống tham nhũng TQ gieo mình tự vẫn

Thứ 2, 18/02/2013 | 10:59
Một quan chức chống tham nhũng ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc hôm qua chết thảm vì rơi từ lầu 5 xuống đất. Sự kiện này khiến dư luận xôn xao.

6 bộ, ngành điều trần chống tham nhũng

Thứ 3, 05/02/2013 | 14:34
Ít nhất có 6 bộ, ngành sẽ phải cung cấp thông tin trong phiên điều trần về phòng, chống tham nhũng sẽ được tiến hành ngay trong tháng 5/2013.

Hôm nay, ra mắt Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 04/02/2013 | 09:03
Sáng nay (4.2) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) sẽ chính thức ra mắt và có phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN sẽ chủ trì phiên họp.

'Khó khăn nhất của Ban Nội chính TW là chống tham nhũng'

Thứ 2, 21/01/2013 | 19:13
“Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tuy đã gặt hái được nhiều thành tích ở Đà Nẵng nhưng đây là trong lĩnh vực xây dựng đô thị. Khi chuyển sang đấu tranh với tự bản thân, nội bộ cán bộ đảng viên thì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới. Cho nên bản thân đồng chí Nguyễn Bá Thanh cũng gặp rất nhiều khó khăn”, chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Phạm Quốc Anh nói.

Kẻ mưu sát anh hùng chống tham nhũng là ai?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Một trong 18 người được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh vì có thành tích chống tham nhũng vào đầu năm 2011) đã bị một nhóm côn đồ đuổi chém, nổ 3 phát súng nhưng không trúng mục tiêu.