'Lắp barie trên vỉa hè đúng nhưng cần coi lại cách làm'

'Lắp barie trên vỉa hè đúng nhưng cần coi lại cách làm'

Chủ nhật, 19/02/2017 | 10:25
0
Tại buổi làm việc với sở GTVT TP.HCM mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, cần xem lại cách lắp hệ thống barie trên vỉa hè.
Xã hội - 'Lắp barie trên vỉa hè đúng nhưng cần coi lại cách làm'

 Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi làm việc với sở GTVT.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cho rằng, ý tưởng lắp barie trên vỉa hè một số tuyến đường là đúng, nhưng cần coi lại cách làm.

“Cách lắp barie vẫn chưa được như ý muốn, và chúng tôi sẽ bàn bạc với sở GTVT để điều chỉnh, để không ảnh hưởng đến người đi bộ, đặc biệt là người khuyết tật”, ông Khoa nói.

Từ phân tích trên, ông Khoa nêu ý tưởng, thay vì gắn barie theo hình zíc zắc như hiện nay, thì nên làm một khoảng hở (có độ rộng khoảng 1 mét để người đi xe lăn có thể đi thoải mái) sát ngay bên trong tường cho người đi xe lăn có thể dễ dàng đi qua.

"Việc lắp barie theo kiểu này tất nhiên không thể chặn hoàn toàn được xe máy chạy trên vỉa hè, nhưng ít nhất cũng hạn chế được, chúng ta chấp nhận và sẽ xử lý nghiêm. Khi có người vi phạm, CSGT có thể dễ dàng xử phạt hơn", ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Khoa cũng cho rằng, hệ thống barie hiện nay đang gây khó chịu cho người đi bộ, thậm chí có thể khiến người đi bộ té ngã. Thế nên, để hạn chế việc người đi bộ gặp tai nạn, có thể thay đổi hình dáng thanh barie. Các thanh barie nên nâng cao ngang thắt lưng để nếu người đi bộ không chú ý và vấp phải cũng không thể té ngã.

Trước đó, khi hệ thống barie được lắp đặt trên vỉa hè một số tuyến đường, nhiều chuyên gia cho rằng, việc lắp barie có vướng mắc trong vấn đề pháp lý. Về vấn đề này, ông Khoa nêu quan điểm: "Điều gì tốt, phù hợp, có thể lo được cho dân, đảm bảo được an toàn cho người đi bộ, người khuyết tật đi trên vỉa hè, thì đó là pháp luật. Pháp luật là để lo cho dân. Cái gì tốt cho dân thì làm, trong khi làm nếu có vướng mắc thì chấn chỉnh ngay”.

Qua đó, ông Khoa kêu gọi người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không chạy xe trên vỉa hè để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, mọi người cần cố gắng vì cái chung của cả thành phố. Với các hộ kinh doanh bên đường, cũng không nên lấn chiếm vỉa hè để bộ mặt đô thị luôn luôn sạch, đẹp.

Công Thư

Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.