Lật tẩy chiêu lừa đảo bán sách gia phả dòng họ qua điện thoại

Lật tẩy chiêu lừa đảo bán sách gia phả dòng họ qua điện thoại

Thứ 6, 16/12/2016 | 16:28
13
Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số đối tượng dùng các chiêu trò để lừa bán sách qua điện thoại…

Vốn được coi là món ăn tinh thần ưa thích của nhiều thế hệ, mua sách luôn nhu cầu thiết yếu của các độc giả trên mọi miền Tổ quốc. Lợi dụng nhu cầu đó, rất nhiều đối tượng đã dùng điện thoại để tiếp thị bán sách nhằm chuộc lợi.

Qua lời mời hấp dẫn cùng những hứa hẹn bán cuốn sách theo đúng nhu cầu của khách hàng, những đối tượng đã dễ dàng qua mắt người đọc bằng cuốn sách mà thực chất nó không hề chứa những nội dung mà độc giả đang cần.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị A.T (trú tại Sơn La) cho biết: “Tôi nhận được một cuộc điện thoại của người đàn ông xưng danh là Hải, người này nói chuyện khá dễ nghe, giới thiệu cùng họ với tôi và có nói đã xuất bản một cuốn sách dày hơn 600 trang viết về gia phả của dòng họ tôi".

Chị A.T nói thêm: "Đây là cuốn sách đã nghiên cứu 20 năm trời, rất cần thiết và nên mua để biết về lịch sử của dòng họ mình. Cuốn sách có giá 335 ngàn, nếu mua thì anh ta sẽ gửi qua đường bưu điện cho, khi nhận sách thanh toán tiền với nhân viên bưu điện...

Sau khi nhận được cuốn sách qua đường bưu điện tôi mới nhận ra nội dung cuốn sách không đúng với những gì đã quảng cáo trước đó, tôi gọi lại số máy của người bán sách qua điện thoại nhưng anh ta không hề bắt máy mặc dù chuông điện thoại vẫn đổ. Dùng số điện thoại khác để gọi thì chủ thuê bao nói là nhầm người, nhầm số...

Do bức xúc vì bị lừa, tôi đưa câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội về cách thức mà đối tượng lừa bán sách nhằm cảnh báo cho bạn bè, người thân.Lúc đó, tôi mới bàng hoàng phát hiện tôi không phải trường hợp duy nhất bị lừa.

Ngoài việc một số bạn bè ở Sơn La thì có cả các tỉnh, thành phố khác cũng gặp phải chiêu lừa mua sách về dòng họ tương tự trường hợp của tôi. Với những người họ Nguyễn thì được giới thiệu rằng “Sách viết về gia phả họ Nguyễn”, họ Lê thì tán là “Sách viết về gia phả họ Lê”...”.

Cũng tương tự như trên, đó là câu chuyện của GS.TSKH.NGND Trần Công Khánh.

Ông cho biết, có một người phụ nữ gọi điện thoại cho ông và giới thiệu cuốn sách gia phả họ Trần trong đó có cả tên GS. Công Khánh. Sau khi đồng ý mua và được giao sách tận nhà, ông đã nhận thấy cuốn sách không phải như lời mời chào và hoàn toàn không có một dòng viết về gia phả họ Trần.

Hầu hết những độc giả khi đã phát hiện ra trò lừa đảo đều không kịp trả lại sách, lấy lại tiền hay liên lạc được với số điện thoại đã gọi chào mua trước đó.

Cuốn sách có tựa đề “Sổ tay hướng dẫn ghi chép gia phả, dòng tộc & Phong tục tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt”, do tác giả Mai Văn Hải sưu tầm và tuyển chọn. NXB Hồng Đức xuất bản là 1 trong rất nhiều cuốn sách bị các đối tượng lợi dụng để gọi điện, chèo kéo độc giả mua sách.

Nội dung cuốn sách đã đáp ứng nhu cầu lâp dựng gia phả cũng như kiến thức để lập dựng một bộ phả hoàn chỉnh, chứ không viết riêng về 1 dòng họ nào như các đối tượng đã quảng cáo trước đó. Chỉ cần có số điện thoại và những thông tin cơ bản của khách hàng, các đối tượng đã tung các chiêu bài khác nhau, xuyên tạc nội dung cuốn sách nhằm chuộc lợi.

Ngay sau khi nhận được những phản ánh từ phía độc giả trên toàn quốc, NXB Hồng Đức đã nhanh chóng liên hệ đến Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn (đối tác liên kết xuất bản cuốn sách trên) cũng như những người bị các đối tượng chèo kéo để làm rõ sự việc.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu lừa đảo bán sách gia phả dòng họ qua điện thoại

Bìa cuốn sách “ Sổ tay hướng dẫn ghi chép gia phả, dòng tộc & Phong tục tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt”.  

Trao đổi với PV, ông Bùi Việt Bắc – Giám đốc NXB Hồng Đức cho biết: “Các đối tượng lừa đảo đưa ra các chiêu trò rất tinh vi, đồng thời còn tự xưng là nhân viên của nhà sách. Hiện nay, NXB Hồng Đức đã dừng tái bản cuốn sách “Sổ tay hướng dẫn ghi chép gia phả, dòng tộc & Phong tục tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt” để hạn chế thấp nhất sự lợi dụng của các đối tượng lừa đảo đến với độc giả. Tình trạng lừa đảo bán sách qua điện thoại gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, chất lượng của NXB”.

Từ sự việc trên cho thấy, tình trạng lừa bán sách qua điện thoại cần phải được ngăn chặn triệt để. Bởi lẽ, điều mà nhiều người lo ngại nhất là sự việc không chỉ dừng lại ở câu chuyện lừa bán sách mà các đối tượng còn nắm rất chắc tên, tuổi, địa chỉ nơi ở, nơi công tác của những người mà họ sẽ “kế hoạch” lừa.

Xin cảnh báo để bạn đọc cảnh giác để không bị mắc vào chiêu trò lừa đảo mới.

K. Ngân

Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.