Lật tẩy chiêu trò của kẻ giả danh cảnh sát khu vực, lừa đảo tiền

Lật tẩy chiêu trò của kẻ giả danh cảnh sát khu vực, lừa đảo tiền

Thứ 4, 22/11/2017 | 15:36
0
Để có tiền tiêu xài, Tùng nhiều lần giả danh cảnh sát khu vực, gọi điện đến một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 21/11, cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi, biệt danh Tùng "lừa", trú phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo báo Khánh Hòa, ngày 13/8, bà Ng., chủ một khách sạn trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang đến cơ quan công an trình báo về việc có một người đàn ông tự xưng cán bộ Công an phường Lộc Thọ. Vị cán bộ công an đã gọi điện cho bà và thông báo sẽ tới kiểm tra đột xuất khách sạn.

Để tránh bị kiểm tra đột xuất, người tự xưng “công an” yêu cầu bà Ng. phải nộp card điện thoại có mệnh giá lên đến 1 triệu đồng. Nghi ngờ người đàn ông đã mạo danh công an để lừa đảo, bà Ng. đã đến cơ quan công an trình báo và không nộp card điện thoại.

Tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo Công an TP.Nha Trang đã chỉ đạo các trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến ngày 20/11, lực lượng công an bắt được Tùng - người đàn ông đã gọi điện và tống tiền bà Ng..

Tiến hành đấu tranh, khai thác nóng, Tùng khai, vẫn bằng thủ đoạn nêu trên, đầu tháng 8/2017, đối tượng đã gọi điện cho ông H. - quản lý một cơ sở karaoke lớn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ hăm dọa và tống tiền nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu trò của kẻ giả danh cảnh sát khu vực, lừa đảo tiền

Đối tượng Tùng "lừa" tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Theo đó, Tùng tự nhận là cảnh sát khu vực Công an phường Lộc Thọ và nói sẽ đến kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke do ông H. quản lý. Để tránh bị “kiểm tra”, Tùng yêu cầu ông H. nộp 700.000 đồng tiền card điện thoại cho y. Tưởng thật, ông H. đã mua 2 card điện thoại và gửi mã card cho Tùng.

Thấy việc mạo danh công an phường lừa đảo quá dễ dàng, chỉ ít ngày sau, Tùng lại gọi điện thoại cho bà Y., Giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ để lừa đảo.

Theo đó, Tùng đã điện thoại cho bà Y. tự xưng cảnh sát khu vực và nói sẽ tới kiểm tra doanh nghiệp của nạn nhân. Để tránh bị kiểm tra, Tùng yêu cầu bà Y. chuyển 2 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân của một người bạn. Tưởng thật, bà Y. đã chuyển vào tài khoản cho đối tượng.

Ngoài các vụ mạo danh công an để lừa đảo, theo cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang vào tháng 7/2017, Tùng đến nhà một người bạn ở đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa chơi.

Sau hồi lân la, Tùng viện lý do có việc đột xuất nên mượn chiếc xe máy tay ga của bạn và đi biệt tăm. Sau đó, Tùng đã đem xe cầm cố cho một người đàn ông để lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài.

Biết việc Tùng mang xe của bạn đi cầm cố, ngày 20/11, người thân của đối tượng đã đi chuộc lại xe tay ga kể trên giao nộp cho cơ quan công an để khắc phục hậu quả.

“Tùng đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chấp hành xong án phạt tù, Tùng đã không ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội. Hành vi mạo danh công an phường nhiều lần để lừa đảo đã không những ảnh xấu đến lực lượng công an mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh ở TP.Nha Trang”, một điều tra viên thông tin trên báo Khánh Hòa.

Ngọc Lài (Tổng hợp)

Thái Bình: Khởi tố, bắt giữ giáo viên mầm non lừa đảo gần 600 triệu đồng

Thứ 3, 21/11/2017 | 18:44
10 năm nay, với cái mác giáo viên mầm non, là công chức nhà nước, Thấm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của những người nhẹ dạ cả tin với lời hứa “chạy” trường, “chạy” chế độ chính sách.

Xuất hiện chiêu lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại tại An Giang

Thứ 3, 21/11/2017 | 20:00
Sau khi có được thông tin cá nhân của chủ thuê bao, đối tượng liền dùng điện thoại gọi đến thông báo trúng thưởng hàng trăm triệu đồng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền để nhận quà.

Vụ vỡ nợ 100 tỷ tại Quảng Bình: Hé lộ ‘chiêu thức’ huy động tiền tỷ

Thứ 5, 03/12/2015 | 07:00
Thấy anh rể cần huy động vốn để đầu tư công trình xây dựng, ông Nguyễn Văn N. đã cho vay 1,5 tỷ đồng. Khi thông tin vụ vỡ nợ 100 tỷ lan rộng, ông mới hay biết toàn bộ số tiền đó, anh rể đã cho L. vay.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.