Khởi tố cựu công an lừa đảo
Ngày 29/4, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc công an TP.Cần Thơ xác nhận, văn phòng cơ quan CSĐT (PC 44) Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Văn Hết (49 tuổi, ngụ 56/34/6B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), là kẻ cầm đầu; Dương Thanh Phong (26 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), Nguyễn Ngọc Nguyện (41 tuổi, ngụ số 25 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều); Hứa Thị Thùy Dung (27 tuổi, ngụ xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) và Phạm Việt Hoài (26 tuổi, ngụ xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).
Theo hồ sơ vụ án, năm 1985, Hết tham gia lực lượng công an tại tỉnh Hậu Giang (cũ), đến năm 1999 thì xuất ngũ. Đến năm 2006, Hết thành lập công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tiến Đạt và làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty này một thời gian.
Sau đó, theo quy định Giám đốc công ty làm dịch vụ bảo vệ phải có bằng cử nhân Luật trong khi Hết không có bằng cấp nên đã thuê người làm Giám đốc. Thực chất mọi hoạt động của công ty vẫn do Hết điều hành.
Trong thời gian này, Hết nhận thấy nhiều người có nguyện vọng xin vào ngành công an nên nảy sinh ý định lừa đảo. Để thực hiện ý định, Hết “nổ” có mối quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ công an cấp cao nên việc xin vào học và làm tại lực lượng công an, hay được tuyển thẳng vào học tại các trường nghiệp vụ công an trên địa bàn, hoặc xin được chuyển từ đơn vị này về đơn vị khác chỉ là chuyện nhỏ.
Để các bị hại tin tưởng, khi nhận hồ sơ, Hết sẵn sàng cho số điện thoại của các lãnh đạo bộ, Công an TP.Cần Thơ để bị hại xác minh. Nhưng thực chất các số điện thoại trên là do Nguyện, Phong, Hoài đóng vai để tiếp nhận các