Lật thuyền khi đánh cá, bố con bí thư chi bộ thôn mất tích

Lật thuyền khi đánh cá, bố con bí thư chi bộ thôn mất tích

Thứ 6, 16/06/2017 | 09:06
0
Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích hai nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền khi đang đánh cá trên sông Lô.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h ngày 14/6, ông Nguyễn Văn Tri (SN 1968, là Bí thư chi bộ thôn Ngần Trung, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cùng con trai là anh Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1996, trú cùng địa chỉ, hiện đang tham gia lực lượng dân quân xã Tân Thành) bơi thuyền trên sông Lô đánh bắt cá.

Tuy nhiên, thời điểm này, nước lũ trên sông Lô dâng cao và chảy xiết nên khi chiếc thuyền của hai bố con ông Tri vừa đi đến khu vực thác Cầu Ngần thì bất ngờ bị lật, khiến ông Tri và anh Tuấn ngã xuống sông và bị nước cuốn đi.

Xã hội - Lật thuyền khi đánh cá, bố con bí thư chi bộ thôn mất tích

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân.

Nhận được tin báo về vụ việc, UBND xã Tân Thành phối hợp với công an xã và các lực lượng chức năng địa phương lập tức huy động 3 chiếc thuyền tới hiện trường, bơi dọc sông Lô để tìm kiếm tung tích bố con ông Tri. Tuy nhiên, do mực nước sông Lô lên cao và chảy xiết nên sau nhiều giờ tìm kiếm, vẫn chưa có tung tích hai nạn nhân.

Ông Phùng Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tìm kiếm tung tích của hai bố con vừa bị mất tích khi đang đánh cá trên sông Lô.

Lực lượng chức năng huyện Bắc Quang đã về địa phương hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Hiện các lực lượng vẫn đang thành lập 3 chốt trạm dọc sông Lô để tiếp tục công tác tìm kiếm bố con ông Tri, ông Mạnh cho biết thêm.

Đức Cường