Reuters ngày 13/5 dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc đưa tin cho biết, Trung Quốc dự kiến sẽ trang bị quân sự đáng kể, bao gồm cả các hệ thống giám sát, cho các hòn đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đông trong năm nay để biến nó thành các "căn cứ dân sự và quân sự" lâu dài.
Trong báo cáo thường niên gửi tới Quốc hội về các hoạt động quân sự của Trung Quốc năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng hoạt động cải tạo đất đá (trái phép) của Trung Quốc đã tăng lên hơn 1.300 héc ta đất trên 7 thực thể bị Bắc Kinh chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong khoảng 2 năm qua.
Trung Quốc đã hoàn thành hoạt động tôn tạo và chuẩn bị củng cố khả năng quân sự cho các tiền đồn xây dựng trái phép ở Biển Đông. Ảnh Reuters.
Trung Quốc đã hoàn thành nỗ lực cải tạo lớn vào tháng 10/2015 và đang chuyển trọng tâm sang phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm 3 đường băng dài 3000 mét có thể đáp máy bay chiến đấu tiên tiến.
"Các cơ sở hạ tầng quan trọng đang được bổ sung, gồm hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống giám sát, dự kiến sẽ được xây dựng trên 7 thực thể trên trong năm tới", báo cáo cho biết.
"Trung Quốc có thể tiếp tục khai hoang (trái phép) tạo ra các cơ sở dân sự-quân sự nhằm liên tục tăng cường hiện diện của mình ở Biển Đông", báo cáo nhấn mạnh.
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đã tập trung vào việc phát triển khả năng để chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc xung đột, nhưng dường như muốn tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ ở châu Á, động thái sẽ dẫn tới những thiệt hại kinh tế lớn.
Đồng thời, "Trung Quốc đã chứng minh sự sẵn sàng đối mặt với mức độ cao hơn của sự căng thẳng trong việc theo đuổi lợi ích của mình, đặc biệt là trong việc theo đuổi các tuyên bố chủ quyền (sai trái, phi pháp)", báo cáo cho biết.