Lầu Năm Góc được khuyến cáo nên dịu giọng hơn với Trung Quốc?

Lầu Năm Góc được khuyến cáo nên dịu giọng hơn với Trung Quốc?

Chủ nhật, 23/10/2016 | 10:22
0
Ông Obama được cho là không muốn quan hệ Mỹ-Trung trở thành mớ bòng bong giao lại cho người kế nhiệm chỉ vì những va chạm quân sự trên biển.

Theo nhận định của một nhà phân tích Trung Quốc, Nhà Trắng dường như muốn ổn định mối quan hệ với Bắc Kinh trong những tháng nhiệm kỳ của ông Obama, sau khi một báo cáo gần đây cho thấy Lầu Năm Góc đã được khuyến cáo là không nên sử dụng cụm từ "cạnh tranh siêu cường" trong các tài liệu nói về thách thức quân sự đến từ Trung Quốc.

Tiêu điểm - Lầu Năm Góc được khuyến cáo nên dịu giọng hơn với Trung Quốc?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter.

Nhà quan sát này cho biết một số báo cáo khác từ Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cũng cho thấy dấu hiệu Washington có ý định giảm bớt căng thẳng với Bắc Kinh trong tranh chấp ở Biển Đông.

SCMP trích dẫn thông tin tờ Navy Times, ấn phẩm hàng tuần của quân nhân Mỹ nói rằng NSC đã ra lệnh lãnh đạo Lầu Năm Góc tránh dùng cụm từ "cạnh tranh siêu cường" và tìm một cụm từ nào khác ít khiêu khích hơn.

Một số hàng tin dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết thuật ngữ trên là không chính xác để mô tả sự va chạm của Mỹ và Trung Quốc lúc này.

Tuy nhiên một số chuyên gia khác cảnh báo rằng sự cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông bao gồm việc tăng cường quân sự hóa, bồi đắp đảo nhân tạo và tuyên bố mở rộng lãnh thổ trong các vùng biển tranh chấp là sự đối địch với lợi ích của Mỹ.

Lầu Năm Góc sau đó đã không bình luận gì về điều này.

Chia sẻ quan điểm về sự dịu giọng từ phía Mỹ, Su Hao, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc cho biết, những lời nói của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và các nhà lãnh đạo quân sự khác của Mỹ thường khiến người ta hiểu rằng "Mỹ và Trung Quốc đang có sự cạnh tranh và đối lập với nhau".

"Quan hệ hai nước dường như đã bị lấn át bởi vấn đề Biển Đông, hay các khía cạnh quân sự khác, mà không phản ánh toàn diện quan hệ song phương", giáo sư Su nói.

"Tổng thống Mỹ Barack Obama không muốn để lại cho người kế nhiệm một mối quan hệ Trung-Mỹ trong sự hỗn loạn. Không ai muốn điều đó", ông nói thêm. "Nhà Trắng phải cẩn thận xem xét làm thế nào để ổn định quan hệ".

Theo chuyên gia phân tích hải quân từ Bắc Kinh Li Jie, chỉ thị từ NSC cho thấy Nhà Trắng có thể đang lo lắng trước những động thái của Lầu Năm Góc có thể phản tác dụng đối với mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc.

Một cố vấn chính thức của chính phủ Trung Quốc và là chuyên gia về quan hệ Trung - Mỹ cho biết, Bắc Kinh và Wáhington đã có hướng đi giúp tránh kích hoạt xung đột trực tiếp ở Biển Đông.

Ví dụ như Mỹ rút tàu sân bay USS John C. Stennis về Hawaii ngày 5/7, một tuần trước khi Tòa Trọng tài ra phán quyết bác bỏ quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trung Quốc cũng thực hiện một số thỏa hiệp về việc "không chắc" họ sẽ xây dựng đảo nhân tạo ở Scarborough hoặc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông.

Cả hai bên đều không muốn leo thang căng thẳng, muốn đàm phán thông qua các quan chức dân sự, hoặc giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Quốc Vinh

Mỹ có thể hóa giải hạt nhân Triều Tiên mà không cần Trung Quốc?

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:33
Đối đầu với lợi ích với Trung Quốc ở châu Á, Washington sẽ không thể phụ thuộc vào Bắc Kinh để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên; ngoài cách duy nhất - cởi mở hơn với Bình Nhưỡng.

Khách hàng Trung Quốc mất niềm tin vào Samsung, chuyển sang Apple

Thứ 4, 28/09/2016 | 23:56
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn khách hàng Samsung tại Trung Quốc đã mất niềm tin vào Samsung để chuyển sang một thương hiệu khác.

Không trông chờ vào Trung Quốc, Nga lập liên minh mới ở Syria

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:13
Bắc Kinh đang có một lập trường nước đôi. Một mặt, Trung Quốc vẫn gia tăng tầm ảnh hưởng và thu nhận lợi ích từ Trung Đông, nhưng thực tế nước này không muốn cố gắng kéo dài thế đối đầu với Mỹ.

Mỹ có thể hóa giải hạt nhân Triều Tiên mà không cần Trung Quốc?

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:33
Đối đầu với lợi ích với Trung Quốc ở châu Á, Washington sẽ không thể phụ thuộc vào Bắc Kinh để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên; ngoài cách duy nhất - cởi mở hơn với Bình Nhưỡng.

Khách hàng Trung Quốc mất niềm tin vào Samsung, chuyển sang Apple

Thứ 4, 28/09/2016 | 23:56
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn khách hàng Samsung tại Trung Quốc đã mất niềm tin vào Samsung để chuyển sang một thương hiệu khác.

Không trông chờ vào Trung Quốc, Nga lập liên minh mới ở Syria

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:13
Bắc Kinh đang có một lập trường nước đôi. Một mặt, Trung Quốc vẫn gia tăng tầm ảnh hưởng và thu nhận lợi ích từ Trung Đông, nhưng thực tế nước này không muốn cố gắng kéo dài thế đối đầu với Mỹ.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.