Câu hỏi:
Tôi năm nay 27 tuổi , do được bố mẹ hai bên là bạn học cũ của nhau mai mối nên tôi đã lấy chồng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, chung sống cùng chồng được 3 tháng tôi thấy chồng có biểu hiện tâm thần. Thỉnh thoảng hay nói cười một mình. Tôi có hỏi bố mẹ chồng về bệnh tình của chồng nhưng họ đều lẩn tránh. Gần đây, chồng tôi hay đập phá đồ đạc và la hét. Bệnh tình có biểu hiện càng ngày càng nặng thêm. Vậy xin hỏi tôi có thể ly hôn khi chồng bị như vậy không ạ? (My Uyên)
Trả lời:
Luật sư Nguyễn Hồng Thái – Đoàn Luật sư TP.Hà Nội có ý kiến trả lời bạn như sau:
Cần phải xác định rõ xem chồng bạn có biểu hiện tâm thần trước hay sau khi bạn kết hôn. Vì nó sẽ dẫn đến những cách giải quyết khác nhau.
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau: "Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự; d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này" (khoản 1 Điều 8).
Nếu chồng bạn có biểu hiện tâm thần trước khi kết hôn thì đây là hôn nhân trái pháp luật - Luật sư Nguyễn Hồng Thái.
Nếu chồng bạn có biểu hiện tâm thần trước khi kết hôn thì đây là hôn nhân trái pháp luật. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Luật HN&GĐ bạn hoặc cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật; Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Hội liên hiệp phụ nữ, có quyền yêu cầu Tòa án hủy hôn nhân trái pháp luật. Tuy nhiên, khi yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật bạn cần phải có chứng cứ chứng minh chồng bạn bị mắc bệnh t