Lễ công bố xã Minh Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 27/08/2022 | 16:57
0
Sáng ngày 27/8 Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã Minh Phú (Sóc Sơn – Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ công bố đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Mạnh Hiển nguyên phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phạm Văn Minh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các xã trong cụm,…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hân – Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết:  Từ một xã có xuất phát điểm thấp - một xã thuần nông, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu kém, thu nhập bình quân đầu người thấp, chỉ đạt 02/19 tiêu chí cơ bản đạt năm 2011. Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Minh Phú có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định, thu nhập bình quân đầu người từ 10,5 triệu đồng năm 2011 tăng lên 50 triệu đồng vào năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo từ 8,6% theo tiêu chí cũ, đã giảm xuống còn 0,5% theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều, 96.5% người dân trong độ tuổi lao động của xã hiện có việc làm ổn định.

Đời sống - Lễ công bố xã Minh Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Nguyễn Văn Hân –Chủ tịch UBND xã Minh Phú báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương

Đảng ủy, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo Nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Đặc biệt là đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất: 100% cơ giới hoá khâu làm đất; 90% cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa. Điểm sáng trong việc phát triển kinh tế của xã Minh Phú là mô hình sản xuất rau chuyên canh với diện tích 10 ha ở Thôn Phú Hữu đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã đã huy động nguồn lực với tổng kinh phí từ năm 2012 -2022 là 270 tỷ đồng, trong đó, nhân dân và các tổ chức tham gia đóng góp 44,112 tỷ đồng chiếm 16.34%, các nguồn vốn khác đến từ ngân sách của Thành phố, Huyện và Xã.

Nguồn vốn trên được tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng: 100% tuyến đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa, trong đó có 8,2 km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá; 105,8km đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm đã được bê tông hoá 90%. Hiện nay 3/3 trường học trong xã đạt chuẩn quốc gia; 7/8 thôn có nhà văn hoá khang trang. Trên địa bàn xã hiện tại không còn nhà tạm, nhà dột nát. Toàn xã có 99,0% hộ có nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Công tác giáo dục được quan tâm chỉ đạo, duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học là 100%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao về chất lượng; Phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT phát triển mạnh, trên địa bàn xã hiện có 5/6 thôn (83,3%) đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL (8/8 thôn đạt tiêu chuẩn = 100%); Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, xã đạt tiêu chuẩn về “an  toàn về an ninh trật tự”. 100% thôn được công nhận đạt chuẩn thôn an toàn về an ninh, trật tự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố, ông Phạm Văn Minh – chủ tịch UBND Huyện trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Minh Phú. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của địa phương được UBND huyện Sóc Sơn và xã khen thưởng.

Đời sống - Lễ công bố xã Minh Phú đạt chuẩn nông thôn mới (Hình 2).

Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND Huyện trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM cho tập thể Lãnh đạo xã Minh Phú.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Minh phú trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Minh đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Nâng cao trách nhiệm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ chương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch; tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh HTX, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng giá trị sản phẩm.

Đời sống - Lễ công bố xã Minh Phú đạt chuẩn nông thôn mới (Hình 3).

Ông Phạm Văn Minh – chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố để thực hiện tốt các chương trình, dự án gắn với khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; khai thác và sử dụng hiệu quả các công trình đã đầu tư; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phong trào bảo vệ, nâng cao môi trường sống của người dân nông thôn. Chú trọng công tác cải cách hành chính. Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, giữ vững các tiêu chí đã đạt nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung huy động nguồn lực để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 2025 Minh Phú đạt chuẩn nâng thôn mới nâng cao

Đời sống - Lễ công bố xã Minh Phú đạt chuẩn nông thôn mới (Hình 4).

Ông Dương Văn Thay – Bí thư Đảng ủy xã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tại buổi lễ, ông Dương Văn Thay – Bí thư Đảng ủy xã Minh Phú đã phát động phong trào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau tham gia các phong trào thi đua nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2025./.

Hà Anh

Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân đều tay thu lãi 1 tỷ đồng nhờ nuôi con đặc sản "to bự"

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:30
Nhờ chịu khó anh nông dân ở Quảng Ninh đã biến diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang đầu tư mô hình trang trại nhờ ý tưởng độc đáo, đều tay thu lãi 1 tỷ/năm.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Anh nông dân đều tay thu lãi 1 tỷ đồng nhờ nuôi con đặc sản "to bự"

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:30
Nhờ chịu khó anh nông dân ở Quảng Ninh đã biến diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang đầu tư mô hình trang trại nhờ ý tưởng độc đáo, đều tay thu lãi 1 tỷ/năm.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.