Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017: Trâu 32 gục ngã nhưng vẫn chiến thắng đối thủ

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017: Trâu 32 gục ngã nhưng vẫn chiến thắng đối thủ

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:33
0
Tại kháp đấu thứ 2 của vòng bán kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, sau đòn tấn công “hổ lao”, trâu số 32 gục ngã nhưng vẫn khiến đối thủ bỏ chạy và giành chiến thắng.

Cuộc so tài quyết liệt giữa trâu số 32 của ông Hoàng Gia Dũng và trâu số 31 của ông Lưu Tuấn Đạt (đều trú tại phường Ngọc Hải) khiến không khí tại sân vận động quận Đồ Sơn nóng hơn bao giờ hết. Vào sân đấu, hai “ông trâu” lập tức dùng hết sức lao vào nhau để tấn công. Sau đòn hổ lao dũng mãnh, trâu số 32 ngã gục trên sân, còn trâu 31 bỏ chạy. Hơn 5 phút sau, trâu số 32 đã đứng lên trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người và giành quyền vào bán kết.

Xã hội - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017: Trâu 32 gục ngã nhưng vẫn chiến thắng đối thủ

Trâu số 32 đứng dậy trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người

 Bước vào kháp đấu thứ 3, vòng tứ kết, trâu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn (phường Ngọc Xuyên) thi đấu với trâu số 12 của ông Nguyễn Quốc Dược (phường Minh Đức). Sau 1 phút 20 giây, cũng bằng đòn móc hàm giống trận đấu trước, trâu số 07 đã khiến đối thủ bị chấn thương phải bỏ chạy.

Xã hội - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017: Trâu 32 gục ngã nhưng vẫn chiến thắng đối thủ (Hình 2).

Bằng đòn "móc hàm", trâu 07 đã hạ gục đối thủ

Trước đó, tại trận tứ kết 1 giữa trâu số 20 của ông Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương) và trâu số 25 của ông Hoàng Đình Sơn (trú tại phường Bàng La), trâu số 20 đã giành chiến thắng sau khi tấn công liên tục khiến trâu số 25 phải bỏ chạy. “Có lẽ trâu số 25 vẫn còn chưa hết choáng sau khi hạ gục trâu số 27 bằng đòn hổ lao ở kháp đấu trước” – BTC cho biết. 

Báo Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật thông tin...

Nhóm PV

Trâu Đồ Sơn mất 11 giây để hạ đối thủ bằng đòn hổ lao

Thứ 5, 28/09/2017 | 10:10
Bước vào kháp đấu thứ 2 vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, chỉ mất 11 giây, trâu số 25 đã "hạ" đối thủ bằng đòn hổ lao dũng mãnh để dành quyền thi đấu tiếp.

Dòng người đổ về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

Thứ 5, 28/09/2017 | 08:22
Mặc dù lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 diễn ra vào giữa tuần nhưng vẫn thu hút hàng nghìn lượt người đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Hội chọi trâu Đồ Sơn bị kinh doanh thành nơi bán thịt trâu giá cao

Thứ 4, 05/07/2017 | 10:32
GS. Trần Lâm Biền nhận định: "Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đang bị thương mại hóa, bóp méo và cần nghiên cứu hình thức phát huy giá trị văn hóa của di sản phi vật thể".
Cùng chuyên mục

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.