Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 11/07/2018 | 12:35
0
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng.

Vừa qua, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Tham dự lễ ký kết, về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh và một số thành viên đại diện cho Hội Luật gia Việt Nam.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, cùng các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Phan Trung Hoài, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh… cùng một số thành viên đại diện cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Toàn cảnh buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất hợp tác các nội dung: Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia tiếp công dân, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở; Công tác hợp tác quốc tế và các hoạt động khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai bên.

Hai bên cũng thống nhất về hình thức hợp tác như: Trao đổi thông tin qua đường thư điện tử hoặc gửi văn bản; Tham gia tổ chức các hoạt động chung; Mời và cử người tham gia hoạt động của mỗi bên và các hình thức hợp tác khác.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Hình 2).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cùng ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ: “Đây là một dấu ấn rất quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thông qua buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này, hai bên cùng có tiếng nói chung, cùng đóng góp cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, tham gia các hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội. Đây cũng là dịp để các luật gia và luật sư giao lưu, hợp tác học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Tôi hy vọng rằng, cả hai bên sẽ cùng thực hiện tốt những nội dung hợp tác đã nêu trong thỏa thuận và cùng nhau phối hợp ngăn chặnđẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, vì sự phát triển chung của hai bên, cũng như công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển, đòi hỏi cần tăng cường sự giao lưu quan hệ quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và đổi mới về tiếp cận khoa học pháp lý”.

Cũng phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh: “Hôm nay là một ngày rất quan trọng, ghi nhận sự hợp tác và sự phát triển lớn mạnh của cả hai bên trong thời gian tới. Chúng ta sẽ triển khai những hoạt động để đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và tạo cơ hội cho đội ngũ luật gia, luật sư được giao lưu, đóng góp vào sự nghiệp chung của Nhà nước, xã hội”.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Hình 3).

Lãnh đạo và các đại biểu của hai bên cùng chụp những bức hình lưu niệm.

Kết thúc lễ ký kết, các đại biểu tham dự cũng đã cùng nhau lưu giữ lại những bức hình lưu niệm. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ảnh: Thành Long

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN

Thứ 5, 28/06/2018 | 15:48
Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười lăm.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 4, 27/06/2018 | 14:19
Ngày 26/6, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên các tỉnh, thành Hội khu vực phía Bắc.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

Thứ 3, 08/05/2018 | 07:20
Ngày 7/5, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 quận Bình Thủy và Ô Môn (TP.Cần Thơ).
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.