Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis

Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis

Thứ 3, 19/03/2013 | 15:45
0
Khoảng 15h30 (giờ Việt Nam) hôm nay, Vatican tiến hành làm lễ nhậm chức cho tân Giáo hoàng Francis.

Hàng trăm lãnh đạo thế giới và lãnh đạo tôn giáo đã đến thành phố Vatican tham dự lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis. Tổng cộng có 130 đoàn khách sẽ hiện diện tại quảng trường thánh Peter.

Đáng chú ý là lần đầu tiên kể từ sự kiện ly giáo giữa nhà thờ Cơ đốc phương Tây và phương Đông năm 1054, đức Thượng phụ Ecumenical Patriarch Bartholomew, nhà lãnh đạo tinh thần của các tín đồ Chính thống giáo thế giới, cũng sẽ đến tham dự. 
Tiêu điểm - Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis
Giáo dân vui mừng hò reo khi Giáo hoàng tiến đến trên chiếc xe dành riêng cho ngài, tại quảng trường thánh Peter trước giờ Thánh lễ. Ảnh: AFP

Theo lịch trình vừa được Vatican công bố, buổi lễ sẽ diễn ra giản dị, trong đó trang phục, huy hiệu và nhẫn của Giáo hoàng đều không cầu kỳ.

Trước đó, Giáo hoàng rời nơi ở của ngài trong Vatican để đi vòng quanh quảng trường St. Peter trên chiếc xe dành riêng cho ngài. Các cận vệ đi theo hai bên thành xe. Ngài vẫy tay chào hỏi giáo dân trong niềm hân hoan của các tín đồ, giữa tiếng nhạc chuông ngân nga vang vọng trên quảng trường và ánh nắng nhẹ. Ngài cầu nguyện tại mộ của thánh Peter, người được coi là Giáo hòang đầu tiên.

Sau đó, ngài sẽ tiến vào Vương cung thánh đường St Peter để khoác lên mình bộ trang phục dành cho buổi lễ.

Giáo hoàng Francis dùng huy hiệu như khi còn là tổng giám mục Buenos Aires. Ngài cũng lựa chọn chiếc nhẫn bằng bạc được mạ vàng ở bên ngoài, trên mặt nhẫn có hình thánh Peter đang cầm trên tay chiếc chìa khóa của giáo phận Công giáo. 

Phù hiệu của Giáo hoàng Francis sẽ có hình một chiếc mũ tế màu vàng, 2 chiếc chìa khóa một vàng một bạc đặt chéo nhau và một chiếc khiên.

Tại buổi lễ, 250 vị giám mục và tổng giám mục được bố trí ngồi bên trái bàn thờ, cùng các chức sắc của các giáo hội thiên chúa khác. Hơn 130 quan khách từ các đoàn ngoại giao được ngồi phía bên phải bàn thờ. Phía sau họ là đại diện của các tôn giáo gồm Do Thái giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác. Kế đó nữa là 1.200 thầy tu.

Tân giáo hoàng sẽ phát biểu và thuyết giảng bằng tiếng Italy, trong khi thánh ca được cất lên bằng tiếng Hy Lạp. Trong các phần khác của lễ mixa hôm nay, ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Latinh.

Theo Vnexpress.net, Dantri.com.vn

Giáo hoàng bỏ nhẫn vàng, chọn nhẫn bạc

Thứ 3, 19/03/2013 | 08:28
Giáo hoàng Francis tiếp tục cho thấy sự giản dị khi ông vừa bỏ qua truyền thống cũ, với việc chọn chiếc Nhẫn Ngư phủ bằng bạc thay vì bằng vàng.

Người thân kể về thời thơ ấu của Giáo hoàng Francis I

Thứ 7, 16/03/2013 | 15:49
Nữ tu sĩ Martha Rabino tại trường De la Misericordia, nơi Giáo hoàng Francis rước lễ lần đầu khi lên 9 tuổi, mừng rơi nước mắt khi biết ông trở thành người lãnh đạo Giáo hội.

Hành động 'bất thường' của Giáo hoàng ngày đầu tại nhiệm

Thứ 6, 15/03/2013 | 10:31
Dù đảm trách cương vị lãnh tụ tinh thần của 1,2 tỷ người Công giáo, đức Giáo hoàng Francis I hôm qua vẫn tự thu dọn hành lý, nhiệt thành cám ơn đội ngũ nhân viên và chi trả hóa đơn tiền phòng tại một khách sạn ở Vatican.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.