7h30 sáng 5/3, HBO HD phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2018

7h30 sáng 5/3, HBO HD phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2018

Chủ nhật, 04/03/2018 | 23:33
0
Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp lễ trao giải Oscar trên kênh HBO HD của các hệ thống truyền hình trả tiền, hoặc xem trực tuyến qua website của HBO Asia. Chương trình sẽ bắt đầu phát sóng lúc 7h30 sáng 5/3/2018 và phát lại vào 19h cùng ngày.

Toàn bộ lễ công bố, sự kiện thảm đỏ cùng hình ảnh hậu trường của lễ trao giải Oscar 2018 sẽ được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam. Tại châu Á, HBO Asia tiếp tục là đơn vị độc quyền phát sóng.

 

7h30 sáng 5/3, HBO HD phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2018

 

Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp lễ trao giải Oscar trên kênh HBO HD của các hệ thống truyền hình trả tiền, hoặc xem trực tuyến qua website của HBO Asia. Chương trình sẽ bắt đầu phát sóng lúc 7h30 sáng 5/3/2018 và phát lại vào 19h cùng ngày.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 năm 2018 sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật (4/3) theo giờ địa phương, tức sáng Thứ hai (5/3/2018) giờ Việt Nam, tại nhà hát Dolby, Hollywood.

Đóng vai trò "chủ trì" đêm trao giải năm nay tiếp tục là danh hài Jimmy Kimmel, người từng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này ở lễ trao giải năm ngoái.

Như thường lệ, Oscar 2018 được chia thành 2 phần: sự kiện thảm đỏ và lễ công bố giải. Tổng thời gian chương trình là 3h, trong đó sự kiện thảm đỏ kéo dài trong khoảng 1h 30 phút.

Để phục vụ riêng cho phần này, ban tổ chức giải đã chuẩn bị khoảng 20 máy ảnh, máy quay với những góc máy độc quyền, tất cả sẽ được phát sóng trực tiếp.

7h30 sáng 5/3, HBO HD phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2018 (Hình 2).

Công tác chuẩn bị cho lễ trao giải đang được hoàn tất. Ảnh: theo vtv.vn 

Xen kẽ giữa những màn trao giải, ban tổ chức cũng sắp xếp nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc đến từ các nghệ sĩ Common, Mary J. Blige, Gael García Bernal, Andra Day, Natalia LaFourcade, Miguel, Keala Settle và Sufjan Stevens. Họ sẽ trình diễn những ca khúc được đề cử ở giải năm nay.

Dự kiến, lễ trao giải Oscar 2018 sẽ được phát sóng trực tiếp đến hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới theo những kênh khác nhau.

Theo Ictnews

 

Oscar 2018 sẽ siết chặt tổ chức để tránh sự cố... trao nhầm giải

Chủ nhật, 04/03/2018 | 13:36
Công ty kiểm toán của Oscar thay đổi nhân sự và áp dụng biện pháp mới để giảm sai sót như vụ trao nhầm giải Phim xuất sắc năm 2017.

8 điều đặc biệt về giải thưởng Oscar 2018

Chủ nhật, 04/03/2018 | 16:00
Rất nhiều kỷ lục mới được ghi nhận trong lễ trao giải điện ảnh danh giá sẽ diễn ra vào 20h ngày 4/3 ( tức sáng thứ Hai (5/3) giờ Việt Nam), tại nhà hát Dolby, tại Los Angeles, Mỹ.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.