Có thể sẽ 'phá' 17ha rừng để làm tuyến đường ven hồ Trị An

Có thể sẽ 'phá' 17ha rừng để làm tuyến đường ven hồ Trị An

Thứ 6, 17/02/2017 | 08:26
0
Dự kiến việc làm đường sẽ mất khoảng 17ha rừng thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư là công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về dự án tuyến đường ven hồ Trị An, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Tin nhanh - Có thể sẽ 'phá' 17ha rừng để làm tuyến đường ven hồ Trị An

 Một tuyến đường xuyên rừng tại huyện Vĩnh Cửu

Dự án đường ven hồ Trị An, thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai nằm trên địa bàn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu có chiều dài hơn 27km, mặt đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 1,5m và nền đường bằng sỏi đỏ. Tổng vốn đầu tư tuyến đường là hơn 166 tỷ đồng. Nếu triển khai xây dựng tuyến đường này sẽ phải chuyển đổi 17 ha rừng thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Tuyến đường ven hồ Trị An được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn huy động để thi công tuyến đường, sau đó tỉnh cho nhà đầu tư khai thác quỹ đất gần khu vực trên để bù số tiền đã bỏ ra làm đường.

Ở giai đoạn một, tỉnh Đồng Nai sẽ giao đất khu vực đảo Ó diện tích 2,1 hecta, đảo Đồng Trường có diện tích 25 hecta trên lòng hồ Trị An và một khu nhà hàng tại thị trấn Vĩnh An.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2017, tỉnh sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công và ký kết hợp đồng dự án. Dự kiến tuyến đường hoàn thành vào giữa năm 2018.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng tuyến đường ven hồ Trị An với mục tiêu cơ bản là tạo con đường dân sinh kết nối với xã Phú Lý, ổn định đời sống dân cư hai xã Mã Đà – Hiếu Liêm và ngăn các phương tiện vận chuyển đi lại trên đường ĐT 761 (đường nhựa được xây dựng trước đó chưa lâu với trị giá hàng trăm tỷ đồng) đến xã Phủ Lý.

Đường ĐT 761 sẽ trở thành đường nội bộ của khu bảo tồn, phục vụ tuần tra bảo vệ rừng của khu bảo tồn. Tuyến đường xây dựng mới sẽ tạo ranh giới rõ ràng giữa lâm phần khu bảo tồn và phần đất nông nghiệp của các cụm dân cư dọc tuyến.

Còn theo công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDCO (chủ đầu tư dự án) ngoài việc đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng – bảo tồn đa dạng sinh học dự án còn gắn liền với việc tôn tạo di tích lịch sử, phát triển hoạt động du lịch sinh thái hồ Trị An. Đồng thời tạo điều kiện cho dân cư trong khu vực thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế xã hội, cũng cố về an ninh quốc phòng.

Cũng theo Công ty này, mặc dù hiện nay hoạt động đầu tư về du lịch trên hồ Trị An đặc biệt tại các đảo trên hồ đang thực hiện nhưng chưa hiệu quả và chưa khai thác hết tiềm năng. Để khai thác hết tiềm năng của các đảo trên hồ Trị An, đặc biệt là đảo Ó và đảo Đồng Trường thì việc cần đầu tư quy mô để thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như tăng ngân sách nhà nước để phát triển kinh tế xã hội cho khu vực huyện Vĩnh Cửu nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung là điều cần thiết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Trần Văn Vĩnh yêu cầu nhà đầu tư nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để thi công tuyến đường phục vụ công tác bảo vệ rừng, ổn định khu dân cư và phát triển du lịch sinh thái.

Nguyễn Nhâm

Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.