LHQ kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán

LHQ kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán

Thứ 2, 20/05/2013 | 10:50
0
Trước tình hình Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và quay lại bàn đàm phán với các nhà trung gian hòa giải quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, ông Ban Ki Moon bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên phóng các tên lửa tầm ngắn đồng thời yêu cầu nước này kiềm chế “để tránh tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích như vậy”.

Bộ trưởng bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng ba tên lửa tầm ngắn vào vùng biển Nhật Bản hôm thứ Bảy tuần trước. Ông cho biết thêm Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị để đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới - LHQ kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon trong buổi họp báo với RIA Novos, hãng tin của Nga

Cũng trong buổi phỏng vấn, Tổng thư ký bày tỏ hy vọng Nga sẽ tiếp tục những nỗ lực làm giảm căng thẳng trong vấn đề bán đảo Triều Tiên và tăng cường các mối liên hệ với Triều Tiên. Trước đó, hôm 18/5, Triều Tiên bất ngờ phóng ba tên lửa tầm ngắn từ bờ đông, sau đó một ngày tiếp tục phóng thêm tên lửa về phía biển Nhật Bản.

Bán đảo Triều Tiên luôn trong tình trạng ‘căng như dây đàn’ kể từ khi Triều Tiên thực hiện cuộc thử tên lửa hôm 12/2 thể hiện sự tức giận trước các cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ-Hàn.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, Bình Nhưỡng đã đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào đầu tháng Tư và rút 53.000 công nhân Triều Tiên. Sau đó, đến ngày 26/4, Hàn Quốc cũng đã rút hết công nhân của nước này sau khi Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đàm phán của Seoul.

Trang Trần (Theo Xinhua)

Triều Tiên 'bắt cóc tàu Trung Quốc cùng 16 ngư dân'

Thứ 2, 20/05/2013 | 08:55
Giới chức Trung Quốc đang điều tra các cáo buộc nói rằng một số người Triều Tiên chưa rõ danh tính đã cướp một tàu cá của Trung Quốc, bắt cóc 16 ngư dân và đòi tiền chuộc.

Hàn Quốc triển khai tên lửa Spike gần biên giới Triều Tiên

Thứ 2, 20/05/2013 | 07:40
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết hôm 19/5, Hàn Quốc đã triển khai tên lửa gần biên giới với Bắc Triều Tiên tại các hòn đảo thuộc vùng biển Hoàng Hải.

Trong 2 ngày, Triều Tiên phóng 4 tên lửa

Thứ 2, 20/05/2013 | 07:48
Hôm 19/5, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông. Đây là vụ phóng thứ tư của Triều Tiên trong hai ngày qua.
Cùng chuyên mục

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.