Liên hoan tiếng hát người làm báo giải thưởng lên đến 200 triệu đồng

Liên hoan tiếng hát người làm báo giải thưởng lên đến 200 triệu đồng

Thứ 4, 31/05/2017 | 19:37
0
Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu Chung kết Liên hoan Tiếng hát người làm báo TP.HCM mở rộng diễn ra vào ngày 12/6.

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2017), kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017), kỷ niệm 40 năm Thành lập Hội Nhà báo TP.HCM.

Ngoài ra, Liên hoan Tiếng hát Người làm báo TP.HCM mở rộng 2017 còn tạo một sân chơi cho những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với tiêu chí “Vui, trí tuệ, hấp dẫn và văn hóa”, đồng thời khẳng định giá trị của báo chí đối với xã hội.

Xã hội - Liên hoan tiếng hát người làm báo giải thưởng lên đến 200 triệu đồng

 Đại diện ban tổ chức Liên hoan Tiếng hát Người làm báo TP.HCM mở rộng trong buổi họp báo.

Tham gia Liên hoan năm nay có 40 đơn vị báo chí tham gia, các tiết mục trải qua 3 vòng: Sơ tuyển tại cơ sở, Bán kết và Chung kết xếp hạng. Tại vòng Sơ tuyển, ban Tổ chức chọn được 28 tiết mục vào Bán kết, diễn ra vào lúc 19h ngày 5 và ngày 6/6.

Sau đêm bán kết, ban Tổ chức sẽ chọn ra 12 tiết mục xuất sắc nhất lọt vào phần Chung kết, được diễn ra vào lúc 19h ngày 12/6 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM (Số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM).

Chủ đề Liên hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác hồ, ca ngợi tình yêu con người, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc ta nói chung và của báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn, nội dung sáng tác hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 200 triệu đồng. 

Dương Hạnh

Hội nhà báo Hà Tĩnh ‘ra sân’ chào mừng ngày Báo chí CM Việt Nam

Thứ 7, 11/06/2016 | 23:13
Nhằm hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), Hôi nhà báo Hà Tĩnh đã tổ chức giải bóng đá giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Sao Việt gửi lời chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ nhật, 21/06/2015 | 15:43
Ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo,.... đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới những phóng viên, nhà báo nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Đắk Lắk: Sôi nổi chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ nhật, 21/06/2015 | 10:08
Tối 20/6, Liên quân báo chí thường trú tại Đắk Lắk và Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc thi Tiếng hát karaoke người làm báo Đắk Lắk lần thứ 2 nhằm kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hội nhà báo Hà Tĩnh ‘ra sân’ chào mừng ngày Báo chí CM Việt Nam

Thứ 7, 11/06/2016 | 23:13
Nhằm hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), Hôi nhà báo Hà Tĩnh đã tổ chức giải bóng đá giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Sao Việt gửi lời chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ nhật, 21/06/2015 | 15:43
Ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo,.... đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới những phóng viên, nhà báo nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Đắk Lắk: Sôi nổi chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ nhật, 21/06/2015 | 10:08
Tối 20/6, Liên quân báo chí thường trú tại Đắk Lắk và Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc thi Tiếng hát karaoke người làm báo Đắk Lắk lần thứ 2 nhằm kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.