Liên Hợp Quốc viện trợ 5 tỉ USD cho Syria

Liên Hợp Quốc viện trợ 5 tỉ USD cho Syria

Chủ nhật, 09/06/2013 | 08:37
0
LHQ vừa công bố kế hoạch đóng góp khoản viện trợ hơn 5 tỷ USD để hỗ trợ cho các nạn nhân của cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria.

Theo báo cáo của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), hơn một nửa dân số trước chiến tranh của Syria, khoảng 10,25 triệu người, sẽ cần được hỗ trợ vào cuối năm nay. Khi cuộc nội chiến bùng phát hồi tháng 3/2011, dân số Syria là 20,8 triệu người. Sau đó, khoảng 80.000 người Syria đã bị chết và hàng triệu người đã bỏ trốn sang các nước láng giềng như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Jordan, báo cáo cho biết.

Tiêu điểm - Liên Hợp Quốc viện trợ 5 tỉ USD cho Syria

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Cao ủy LHQ về người tị nạn cho hay, để giúp đỡ có hiệu quả cho khoảng 3,45 triệu người tị nạn, cũng như 6,8 triệu người cần trợ giúp ở Syria, Liên Hợp Quốc đã phát động việc đóng góp khoản viện trợ cần thiết là 5,2 tỷ USD.

Đây là khoản viện trợ kỷ lục mà LHQ từng kêu gọi ủng hộ cho người tị nạn. Số tiền này vô cùng cần thiết để viện trợ cho các hoạt động nhân đạo tại Syria, bản báo cáo cho hay. Mục tiêu gây quỹ viện trợ trên lớn gấp hai lần số tiền 2,2 tỷ USD mà LHQ từng kêu gọi đóng góp cho cho các nạn nhân của cuộc chiến tranh ở Iraq năm 2003.

Lê Tươi (Theo Ria Novosti)

Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh 

'Nghẹt thở' cuộc chạy đua vũ khí của các cường quốc ở Syria

Thứ 7, 01/06/2013 | 07:34
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây tuyên bố, để đáp trả quyết định của Liên minh Châu Âu (EU) về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho phe nổi dậy Syria, điện Kremlin có thể sẽ hủy bỏ cam kết không bán vũ khí tấn công cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Khủng hoảng lại vượt ra khỏi biên giới Syria

Thứ 6, 07/06/2013 | 17:38
Cuộc khủng hoảng tại Syria một lần nữa lại vượt ra khỏi biên giới của quốc gia Tây Á này.

Mỹ lo tàu đổ bộ của Nga mang vũ khí đến Syria

Thứ 5, 06/06/2013 | 16:05
Một quan chức Lầu Năm Góc cho hay các công ty tình báo của Mỹ đã nhận dạng được 3 tàu chiến đổ bộ của Nga tại khu vực Đông Địa Trung Hải và nghi ngờ những con tàu này có chở theo các chuyến hàng vũ khí được sử dụng để tái cung cấp cho Syria.

Mỹ sẽ bố trí F-16 và tổ hợp Patriot tại biên giới Syria

Thứ 5, 06/06/2013 | 08:30
Sau khi kết thúc cuộc tập trận chung sắp tới, các máy bay ném bom Mỹ F-16 và tổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" sẽ vẫn ở lại Jordan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.