Liên tiếp tai nạn vì chạy trốn CSGT: Vì đâu nên nỗi...

Liên tiếp tai nạn vì chạy trốn CSGT: Vì đâu nên nỗi...

Thứ 4, 13/05/2015 | 11:38
0
Nhiều trường hợp người vi phạm giao thông khi bị tuýt còi đã bỏ chạy, CSGT phải truy đuổi dẫn đến tai nạn thương tâm... Xung quanh câu chuyện này còn nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều tai nạn thương tâm vì CSGT truy đuổi người vi phạm

Theo nguồn tin , vào khoảng 14h, ngày 4/5, tại khu vực xóm Phung, xã Ngọc Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1975), có hộ khẩu thường trú tại xã Văn Sơn (Lạc Sơn). Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 12B từ Ngọc Mỹ về Lạc Sơn, anh Nguyễn Văn Thắng bị Tổ công tác CSGT Công an huyện Tân Lạc yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Lúc này anh Thắng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tăng ga bỏ chạy và có một đồng chí CSGT dùng xe m ô tô đuổi theo. Quá trình bỏ chạy, anh Thắng đâm vào cột mốc bên phải đường và tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, một số người dân và người thân của nạn nhân đã tổ chức chặn đường không cho lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, không cho mang xác nạn nhân về dẫn đến ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ trên tuyến Quốc lộ 12B. Đến 21h cùng ngày, sau khi được lực lượng chức năng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, người thân đã đồng ý đưa xác nạn nhân về làm lễ mai táng.

Pháp luật - Liên tiếp tai nạn vì chạy trốn CSGT: Vì đâu nên nỗi...

Nếu như việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong khi tham gia giao thông thì sẽ không có những vụ tai nạn đáng tiếc.

Ngày 7/5, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận có vụ tai nạn kể trên và cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ nghi vấn CSGT huyện Tân Lạc có truy đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tử vong hay không. Và trả lời câu hỏi của PV về việc CSGT có được quyền truy đuổi người vi phạm hay không, vị đại diện Công an tỉnh Hòa Bình từ chối trả lời và cho biết toàn bộ những nghi vấn liên quan đến vụ tai nạn đang được tập trung điều tra để làm rõ.

Trước đó, khoảng 19h

Cùng chuyên mục

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.