Theo đó, vào đêm 18/12/2014, Phan Văn Quản (SN 1985) và Nguyễn Văn Nam (SN 1999), cùng trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) rủ nhau vào nhà dân ở xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch) để trộm gà nhưng bất thành. Lúc này, cả 2 phát hiện nhà bên cạnh có một chiếc xe máy hiệu TEAM mang BKS: 73N5 - 6351 dựng trước sân không khóa, nên đã lẻn sang lấy trộm. Sau khi lấy trộm được chiếc xe máy, cả 2 sử dụng làm phương tiện đi lại được 7 ngày thì bị Công an huyện Bố Trạch phát hiện và bắt giữ.
Bị cáo Phan Văn Quản lần thứ 4 đứng trước vành móng ngựa vì tội Trộm cắp tài sản
Tại phiên tòa ngày 26/5, do Nguyễn Văn Nam chưa đủ tuổi vị thành niên nên chỉ bị xử phạt hành chính. Còn Phan Văn Quản do tái phạm nhiều lần, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt 10 tháng tù giam về Trộm cắp tài sản.
Được biết, trước đó vào năm 2004, Quản đã bị xử phạt 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản , năm 2005 bị xử phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản, năm 2012 tiếp tục bị xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.
Cũng trong sáng ngày 26/5, TAND tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1991) và Trần Thanh Hoài (SN 1996), cùng trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).
Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 22/6/2014, do không có tiền để cá độ bóng đá , Thắng và Hoài đã rủ nhau đến nhà anh Võ Xuân Quốc, thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh để trộm máy cưa gỗ cầm tay. Sau khi lấy được chiếc máy cưa, Thắng đã tháo rời từng bộ phận rồi đưa cho Hoài mang đi bán. Tổng số tiền trong 2 lần Hoài mang đi bán là 1,8 triệu đồng, trong khi chiếc máy cưa được định giá là 9,4 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Thắng và Trần Thanh Hoài cúi đầu nhận tội</