Ngày 15/3, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Ngô Quốc Khánh (SN 1971, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), nguyên là Giám đốc công ty CP ô tô chuyên dùng và TM dầu khí Thăng Long (gọi tắt là công ty Thăng Long) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140, BLHS.
Sau khi nhận được đơn của bị hại là ông Đinh Xuân Quang (SN 1959, ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), giám đốc công ty CP kinh doanh dầu khí Quảng Bình, tố cáo Ngô Quốc Khánh có hành vi lừa đảo ông Quang để chiếm đoạt 600 triệu đồng thông qua việc Khánh ký Hợp đồng bán đầu kéo và bồn sơ mi rơ-mooc, cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc và kết luận:
Ngô Quốc Khánh đã chủ động liên hệ, chào hàng với ông Quang qua điện thoại, gửi thông số kỹ thuật, hình ảnh xe chuyên dùng cho ông Quang. Phía ông Quang thấy mức giá phù hợp, rẻ hơn giá cùng chủng loại nên đồng ý mua ô tô chuyên dùng của công ty Khánh.
Ngày 21/11/2014, hai bên thống nhất mua và ký hợp đồng kinh tế. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 2 tỷ đồng, thỏa thuận thời gian giao hàng là sau 45 ngày tại Hà Nội. Thanh toán 03 đợt. Đợt 01: Thanh toán 30% giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết…
Theo thỏa thuận, ngày 03/12/2014, ông Quang đã chuyển khoản tiền đặt cọc 600 triệu đồng vào tài khoản của Khánh.
Đến hẹn giao hàng theo hợp đồng, ông Quang không nhận được ô tô chuyên dùng như hợp đồng đã ký nên đến trụ sở công ty của Khánh. Tại đây, Khánh lấy lý do là đối tác cung cấp sản phẩm bên Trung Quốc chưa giao hàng để kéo dài thời hạn giao hàng và ký thêm phụ lục hợp đồng, gia hạn thêm 30 ngày sẽ giao hàng cho ông Quang.
Tuy nhiên, ông Quang vẫn không được nhận hàng đúng như cam kết nên tìm Khánh nhiều lần và đòi tiền nhưng Khánh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do vậy, ông Quang đã làm đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo hành vi chiếm đoạt 600 triệu đồng của Ngô Quốc Khánh. Đến ngày 5/6/2017, Ngô Quốc Khánh bị bắt theo quyết định truy nã.
Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, Khánh khai nhận sau khi “phá vỡ” hợp đồng, bản thân Khánh không có tiền, không có tài sản gì để trả nợ cho ông Quang. Năm 2014, công ty Thăng Long gần như phá sản, duy trì kinh doanh cầm chừng. Đến năm 2016, công ty dừng hẳn việc kinh doanh nhưng không tuyên bố phá sản.
Quá trình mở tòa, bị cáo Khánh tỏ ra khá bình thản. Thậm chí còn tươi cười trước ống kính của phóng viên.
Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, căn cứ vào tài liệu hồ sơ có trong vụ án cũng như quá trình đưa vụ án ra xét xử, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Quốc Khánh 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.