Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 14/1/2015, Duy ngồi uống rượu với một nhóm bạn tại phòng trọ trên đường Nguyễn Trọng Quyền (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM). Sau đó, Duy ra đường đứng nói chuyện với bạn của Duy tên Phong (không rõ lai lịch).
Hồ Anh Duy hối hận về hành vi mất kiểm của mình.
Đến 21h cùng ngày, anh Đoàn Thanh Sơn điều khiển xe gắn máy, phía sau chở vợ và cháu đi đám giổ về và chạy ngang qua chỗ nhóm Duy đang đứng. Sơn thấy nhóm Duy nhìn mình nên dừng xe lại, tiến lại phía Duy hỏi: “Tụi bây nhìn ai?” khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Sơn tháo mũ bảo hiểm đang đội đánh nhiều cái vào đầu Duy rồi xông vào đánh nhau với Duy. Duy rút con dao bấm mang theo bên người, bật ra đâm nhiều nhát vào người Sơn khiến Sơn gục xuống. Được mọi người đến can ngăn, Duy bỏ chạy. Anh Sơn được vợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Sau khi gây án, Duy bỏ trốn đến ngày 16/1/2015 thì ra đầu thú. Tại tòa, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên phạt Duy mức án từ 10 – 12 năm tù.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Duy là nguy hiểm, cần tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, người bị hại cũng có phần lỗi, bản thân Duy chưa đến tuổi thành niên, đã bồi thường một phần thiệt hại nên được coi là tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt Duy mức án 7 năm tù về tội giết người . Duy còn bị buộc phải liên đới bồi thường 95 triệu đồng tiền ma chay và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.
Thép Mới