Lính Ấn Độ bị

Lính Ấn Độ bị "lính Pakistan cắt đầu" tại Kashmir

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:59
0
Quân đội Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Pakistan ngày 8/1 đã giết chết 2 binh sỹ Ấn Độ gần biên giới tranh chấp giữa hai nước ở Kashmir, trong đó thi thể của một binh sỹ bị cắt đầu.

Theo một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, vụ đọ súng xảy ra vào khoảng trưa ngày 8/1, sau khi một lính tuần tra Ấn Độ phát hiện các binh sỹ Pakistanở sâu trong lãnh thổ Ấn Độ khoảng nửa km.

Lệnh ngừng bắn đã được áp dụng ở “Ranh giới kiểm soát” giữa hai nước kể từ năm 2003, song vẫn thường xuyên bị cả hai bên vi phạm. Và mới hôm chủ nhật vừa qua, binh sỹ hai bên đã có cuộc đấu súng, khiến một binh sỹPakistan thiệt mạng.

 “Đã có đọ súng với binh sỹ Pakistan”, người phát ngôn quân đội Ấn Độ Rajesh Kalia cho biết từ vùng núi Himalaya. Chúng tôi đã mất hai binh sỹ và một trong số họ bị cắt xẻo”, ông cho biết thêm và từ chối cung cấp chi tiết thêm.

Tiêu điểm - Lính Ấn Độ bị 'lính Pakistan cắt đầu' tại Kashmir

Trong khi đó, tờ Telegraph của Anh dẫn các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, một trong hai binh sỹ bị giết trên đã bị cắt đầu và đầu của binh sỹ này bị binh sỹ Pakistan mang đi. Thi thể của anh được tìm thấy trong tình trạng bị "cắt xẻo" trong một khu rừng thuộc Himalaya, Rajesh K. Kalia, người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền Bắc của quân đội Ấn Độ cho hay.
 
Tuy nhiên, một phát ngôn viên quân đội Pakistan đã phủ nhận cáo buộc của Ấn Độ là họ đã tiến hành tấn công "vô cớ".
 
Salman Khurshid, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, miêu tả vụ việc là "không thể chấp nhận, kinh khủng" và "thiển cận" của Pakistan. Ông cho biết Ấn Độ sẽ có phản ứng "phù hợp" với vụ việc. Còn Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố lên án vụ việc là "hành động khiêu khích" và cho biết chính phủ sẽ làm rõ vụ việc với Pakistan.

Hôm chủ nhật vừa qua, Pakistan cũng cáo buộc binh sỹ Ấn Độ đã vượt “Ranh giới kiểm soát” và xông vào một đồn quân sự. Pakistan cho biết một binh sỹ nước này bị giết chết và một người khác bị thương. Pakistan đã gửi phản đối chính thức tới Ấn Độ vào ngày 7/1 và gọi đây là một vụ tấn công vô cớ. Tuy nhiên phía Ấn Độ phủ nhận họ vượt đường “ranh giới kiểm soát” và cho biết họ đã bắn đáp trả bằng đạn cỡ nhỏ sau khi pháo cối của Pakistan rơi trúng một ngôi nhà tại Ấn Độ.

Khu vực Kashmir với phần đa là người Hồi giáo nằm ở vùng núi Himalaya và cả Pakistan và Ấn Độ đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ. Đây là nguyên nhân gây ra 2 trong 3 cuộc chiến giữa hai nước láng giềng kể từ khi giành được độc lập từ Anh năm 1947.

Theo DT

Cảnh sát chen chân 'canh' đám tang trùm mafia

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:54
Hàng trăm cảnh sát Hàn Quốc vừa được triển khai tại đám tang của một trong những ông trùm mafia khét tiếng nhất nước này hồi thập kỷ 70, 80.

Nông dân Trung Quốc dùng chất thải độc hại làm phân bón

Thứ 3, 08/01/2013 | 15:54
Đây là scandal an toàn - vệ sinh thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc khi dư luận vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ KFC sử dụng gà thải gây tổn thương não người.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.