Lĩnh án tù vì tạo tài khoản Zalo với hình ảnh cô gái xinh để... lừa đảo

Lĩnh án tù vì tạo tài khoản Zalo với hình ảnh cô gái xinh để... lừa đảo

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 29/04/2022 | 17:05
0
Tin tưởng câu chuyện của Nhi là có thật nên anh Võ Thanh Tùng và Nguyễn Tấn Vương đã chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để giúp Nhi chữa bệnh và đi học.

Ngày 29/4, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa đưa bị cáo Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi, sinh 1972, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, biết rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng do mục đích tư lợi nên Nhi tự tạo tài khoản Zalo với nick-name “Vịt bầu”, ảnh đại diện là một cô gái có ngoại hình dễ nhìn, kết bạn với anh Nguyễn Tấn Vương và Võ Thanh Tùng.

Quá trình nhắn tin, trò chuyện Nhi đưa ra thông tin gian dối rằng mình là Nguyễn Mai Thy, cư trú tại số 39 Cao Hành, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết, hiện độc thân và bị bệnh, đang làm hồ sơ học thạc sỹ.

Anh Tùng và anh Vương tin tưởng Mai Thy là có thật và đêm lòng yêu mến. Khi biết anh Tùng và anh Vương tin tưởng, Nhi nhiều lần đưa ra lý do cần tiền để chữa bệnh và lo việc học mượn tiền của anh Tùng và anh Vương rồi chiếm đoạt.

Từ ngày 8/8/2017 đến ngày 20/9/2017, Nhi đã chiếm đoạt của anh Võ Thanh Tùng số tiền 405.000.000 đồng và từ ngày 20/10/2017 đến ngày 04/6/2019 chiếm đoạt của anh Nguyễn Tấn Vương số tiền 902.350.000 đồng.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi nêu trên của Nhi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 của Bộ luật Hình sự. Do số tiền mà bị cáo chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát nêu rõ, quá trình điều tra xác định được Nhi không có nghề nghiệp, nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền, sử dụng tiền chiếm đoạt được làm nguồn sống chính là thuộc trường hợp “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” và “phạm tội 2 lần trở lên”, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hành vi phạm tội của Nhi là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội. Do đó, cần phải truy tố bị can để Tòa án xét xử nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra Nhi tự nguyện bồi thường một phần giá trị tài sản chiếm đoạt; thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi 13 năm tù giam.

Bình Thuận: Bộ Công an kiểm tra rừng dầu Hồng Liêm và khu du lịch

Thứ 4, 27/04/2022 | 10:24
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra thực địa tại dự án rừng dầu Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc và khu dã ngoại Bồng lai Mũi Né ở Tp.Phan Thiết.

Kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Thứ 3, 26/04/2022 | 20:15
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số cá nhân.

Bình Thuận: Mâu thuẫn trong lúc đi xay gạo, em trai đâm anh ruột tử vong

Thứ 3, 26/04/2022 | 19:50
Xuất phát từ mâu thuẫn, anh em đùn đẩy nhau việc đưa lúa đi xay gạo, bực tức người em đã dùng kéo đâm anh ruột tử vong.
Cùng tác giả

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.