“Xâm hại” truyền hình truyền thống
Gần đây, livestream được nhiều người nhắc đến và sử dụng khiến nó trở thành một xu hướng khá nổi bật. Livestream hiểu nôm na là truyền hình trực tiếp thông qua internet.
Trên thế giới, ứng dụng này bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2009. Hồ Ngọc Hà là ca sỹ Việt tiệm cận sớm nhất khi cùng năm đó, cô sử dụng livestream để quảng bá liveshow Và em đã yêu. Ngày ấy, đường truyền internet còn chậm nên ứng dụng này chưa tạo được cú hit lớn.
Đến cuối năm 2015, Sơn Tùng lại sử dụng ứng dụng này trên Youtube để ra mắt single Âm thầm bên em và thu hút hơn 15.000 khán giả theo dõi. Ngay sau đó, hàng loạt nhà sản xuất nhận thấy giá trị livestream nên tiếp tục thực hiện các chương trình thông qua ứng dụng này như lễ trao giải Làn sóng xanh, Elle show, Bữa trưa vui vẻ…
Ngoài ra, một số nhà đài xem đây là kênh phát sóng thứ hai, trực tiếp song song với trực tiếp truyền hình truyền thống như ANTV, POPs, VTV Showbiz…
Đông Nhi là một trong những ca sỹ “chăm” sử dụng livestream
Trước đây, Youtube gần như độc quyền livestream. Nhưng giờ đây, “ông trùm” Facebook đang thử nghiệm ứng dụng trên thiết bị iOS và nhiều người nổi tiếng nhanh chóng truyền hình trực tiếp các liveshow của mình ngay trên điện thoại.
Tại Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng được xem là một trong những ca sỹ tận dụng ứng dụng này khá triệt để. Mỗi khi diễn tại các phòng trà, anh livestream ngay trên facebook. Mỗi chương trình truyền hình trực tiếp của anh có không dưới 100.000 lượt xem trực tiếp, thậm chí, lúc cao nhất hơn 1 triệu lượt xem.
Đàm Vĩnh Hưng cho hay, đối với người dân thu nhập trung bình, yêu thích ca nhạc nhưng khó có thể vào phòng trà xem vì giá khá “chát", anh sử dụng livestream vừa giúp nhiều người yêu mến có thể xem trực tiếp vừa