'Lộ' 114 quả bom, đạn còn kíp nổ giữa thị trấn

'Lộ' 114 quả bom, đạn còn kíp nổ giữa thị trấn

Thứ 2, 22/04/2013 | 16:59
0
Chính quyền thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) đã kịp thời phát hiện bãi bom, đạn hơn 100 quả do những người buôn phế liệu đem vứt ở bãi rác.

Sáng 22/4, tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiến hành xử lý thành công 114 quả bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh. Đây là số bom, đạn do những cơ sở thu mua phế liệu không bán được vì còn kíp nổ, thuốc nổ nên vứt lại tại bãi rác thị trấn.

Xã hội - 'Lộ' 114 quả bom, đạn còn kíp nổ giữa thị trấn
Đưa số bom đạn ra khỏi hiện trường.

Trong đó có các loại đạn pháo 155mm; đạn cối 120mm, bom còn nguyên kíp, mìn M16, B40, cối 60, MK118, hơn phân nửa trong số 114 quả còn nguyên kíp nổ, số còn lại đã bị phá nhưng vẫn còn thuốc.

Vị trí phát hiện bom là khu vực thuộc bãi rác thị trấn, nếu không phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Được biết, ngày 5/3/2013, trên địa bàn đã xử lý 651 quả bom, đạn tương tự bị vứt lại cách vị trí này khoảng 200 mét.

Theo Vietnamnet

Ô nhiễm bom mìn: '300 năm để Việt Nam hồi sinh vùng đất chết'

Thứ 6, 05/04/2013 | 08:48
Trong chiến tranh, mảnh đất hình chữ S đã hứng chịu hơn 800.000 tấn bom mìn các loại. Rất nhiều trong số đó đến nay vẫn ẩn mình trong lòng đất và còn nguyên tính sát thương. Hậu quả chiến tranh vẫn rình rập ở nhiều nơi.

'Soi' hệ thống rà phá bom mìn hiện đại nhất Việt Nam

Chủ nhật, 31/03/2013 | 19:39
Trung tâm Công nghệ Xử lý bom mìn đã được trang bị hệ thống Sonar 3000 hiện đại để phục vụ công tác rà phá bom mìn trên sông, biển.

74 quả bom, mìn 'ẩn' trong vườn nhà dân

Thứ 5, 21/03/2013 | 16:24
Trong khi khai thác đất tại một khu vườn của hai xã Dân Lực và Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa người dân đã phát hiện 74 quả bom, mìn từ thời chiến tranh sót lại.

Đức chi 1,3 triệu USD hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

Thứ 4, 20/02/2013 | 08:20
Dự án nhân đạo về rà phá bom mìn được Tổ chức phi chính phủ của Đức Solidaritätsdienst international e.V. (SODI) phối hợp với Quân đội Việt Nam và chính quyền các địa phương thực hiện.