Lộ bằng chứng hải quân Trung Quốc phát triển tàu đổ bộ cơ động

Lộ bằng chứng hải quân Trung Quốc phát triển tàu đổ bộ cơ động

Thứ 3, 26/05/2015 | 10:53
0
Hải quân Trung Quốc đượ̣c cho là đang phát triển tàu đổ bộ cơ động (MLP) tương tự như phiên bản USNS Montford Point của Mỹ, theo Mạng Quân sự Sina tiết lộ.

Theo tin tức trên Want China Times, tạp chí quân sự Modern Ships của Trung Quốc mới đây đã công bố bức ảnh tàu quân sự nước này mô phỏng lại tàu đổ bộ cơ động của Mỹ. Điều này đã dẫn tới những tin đồn rằng Bắc Kinh đang cố gắng xây dựng một “căn cứ nổi” của riêng mình.

Mạng quân sự Sina mô tả, MLP là loại tàu đổ bộ tấn công với thiết kế “nửa tàu ngầm, nửa tàu nổi” với phần chìm sâu xuống mặt nước có thể dùng để vận chuyển hàng hóa và các trang thiết bị.

Thế giới - Lộ bằng chứng hải quân Trung Quốc phát triển tàu đổ bộ cơ động

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Trung Quốc muốn chế tạo tàu đổ bộ cơ động riêng.

Mục đích chính của MLP là vận chuyển các khí tài quân sự hạng nặng và các thiết bị hỗ trợ chiến đấu cũng như là một điểm trung chuyển giữa các tàu lớn và tàu đổ bộ cỡ nhỏ. Khác với các loại tàu đổ bộ thông thường và tàu đổ bộ tấn công bởi, MLP chủ yếu được sử dụng để vận chuyển chứ không phải chiến đấu.

Các chuyên gia quân sự tin rằng, MLP sẽ giúp nâng cao chiến lược và khả năng chiến đấu của hải quân Trung Quốc. Tàu có thể được sử dụng trong các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn trong trường hợp xung đột với Đài Loan hoặc hỗ trợ tuần tra, thực thi pháp luật phi pháp trên Biển Đông .

MLP đã nhận được sự chú ý của giới truyền thông thế giới sau khi hải quân Mỹ công bố các hình ảnh đầu tiên về tàu đổ bộ cơ động USNS Montford Point. Con tàu được chế tạo bởi công ty General Dynamics-NASSCO có trụ sở tại Virginia và đang trong quá trình thử nghiệm.

Thế giới - Lộ bằng chứng hải quân Trung Quốc phát triển tàu đổ bộ cơ động (Hình 2).

Tàu đổ bộ cơ động USNS Montford Point đầu tiên của hải quân Mỹ.

Được chế tạo dựa trên lớp tàu chở dầu dân dụng lớp Alaska, USNS Montford Point được chuyển giao cho hải quân Mỹ vào tháng 5/2013, hai năm sau khi bắt đầu được đóng mới. Tàu dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm nay. Hai chiếc MLP khác đang

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.