Lộ diện chân dung nữ hầu phòng bị cưỡng bức

Lộ diện chân dung nữ hầu phòng bị cưỡng bức

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Ngày 25/7, kênh truyền hình ABC của Mỹ đã có cuộc phỏng vấn độc quyền đầu tiên với nữ hầu phòng nhân vật chính trong vụ bê bối hiếp dâm của cựu tổng giám đốc IMF ông Dominique StraussKahn. Đây là lần đầu tiên nữ hầu phòng này lộ diện với nỗ lực “trả lại sự trong sáng cho cô”.

Trước đây, mọi người chỉ biết rằng cô hầu phòng, trung tâm của vụ bê bối tình dục khiến giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Klauss-Kahn bị tống giam là một người theo đạo Hồi và là mẹ đơn thân."Đây là một phụ nữ chăm chỉ, một người mẹ đơn thân, đang nuôi cô con gái 15 tuổi. Cô ấy rất biết ơn vì có việc làm, nhờ đó có thể chu cấp cho hai mẹ con", luật sư Jeffrey Shapiro cho biết.

Nữ hầu phòng trả lời phỏng vấn kênh truyền thông ABC của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của mình với kênh truyền hình Mỹ ABC, nữ hầu phòng 32 tuổi gốc Guinea này đã cho biết toàn bộ quá trình cưỡng hiếp diễn ra như sau: “Hôm đó, tôi có lệnh là phải lên dọn sạch phòng của ông Dominique Strauss-Kahn. Khi lên phòng, tôi không thấy cửa đóng nhưng vẫn gõ cửa và nói: ‘Xin chào, tôi là hầu phòng’. Sau đó ông ta với cơ thể trần truồng bỗng dưng nhảy xổ ra. Tôi giật mình và nói: ‘Ôi, chúa ơi, tôi xin lỗi’. Lúc đó tôi đã quay ra và đi ra ngoài nhưng ông ta đã nói rằng ‘Cô không phải xin lỗi’ và dùng sức mạnh để lôi tôi vào trong phòng. Ông ta đóng sập cửa lại và cố tình cưỡng hiếp tôi”.

Nữ hầu phòng có tên là Diallo cũng cho biết thêm rằng: “Khi đó ông ta như một người bị điên”. Cũng theo như nữ hầu phòng này cho biết thì cô không thể kháng cự được sức mạnh của Dominique Klauss-Kahn nên đã gào lên rằng: “Thưa ông, xin ông dừng lại, tôi không muốn bị mất việc”. Tuy nhiên, ông Klauss-Kahn khi đó đã nói rằng: “Yên tâm, cô sẽ không bị mất việc đâu” và tiếp tục dở trò thú tính của mình. “Tôi đã nói rằng: Người chủ quản khách sạn đang đứng ở bên ngoài nhưng ông ta không tin và nói rằng: Chẳng có ai ở bên ngoài cả”- Nữ hầu phòng Diallo cho biết. Tuy nhiên, Diallo sau đó đã vùng dậy được, chạy ra ngoài và báo với người quản lý khách sạn.

Trong cuộc phỏng vấn, cô Diallo cũng cho biết thêm rằng cô không hề có âm mưu nào trong việc tố cáo hành vi xâm hại tình dục của cựu giám đốc IMF- Dominique Strauss-Kahn. Tuy nhiên theo cô này cho biết: “Tôi muốn đòi lại sự công bằng cho tôi và tôi muốn ông ta phải ngồi tù vì hành vi vô đạo đức của mình”.

Cô này cũng lên tiếng phủ nhận về những cáo buộc rằng cô đã khai man và vì quá tức giận với việc ông Strauss-Kahn quan hệ tình dục với mình nhưng cố tình “quỵt” tiền mua dâm nên đã tố bị ông này hiếp dâm. “Đó là những lời vu cáo trắng trợn”- Diallo cho biết.

Ông Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục nữ nhân viên dọn phòng khách sạn ở New York, Mỹ hôm 15/4. Ông bị bắt cùng ngày khi đang chuẩn bị rời New York đi châu Âu.

Sau đó không lâu, tờ New York Times dẫn hai nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, cho biết, vụ kiện chống ông Strauss-Kahn có nguy cơ "đổ bể" do các nhà điều tra phát hiện những điều đáng ngờ liên quan tới cô hầu phòng. Kể từ sau khi đưa ra lời tố cáo hôm 14/5 cô này liên tục nói dối và còn bị cho là có liên quan tới các hoạt động phạm tội như rửa tiền và buôn bán ma túy.

Hiện nay, ông Strauss-Kahn đang chờ ngày ra tòa cùng với nữ hầu phòng này vào tháng 8 tới.

Xem video clip buổi phỏng vấn kênh truyền hình ABC với nữ hầu phòng này

Hải Hiền (Theo Xinhua)

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.