Lộ diện chủ nhân của siêu du thuyền 30 tỷ

Lộ diện chủ nhân của siêu du thuyền 30 tỷ

Thứ 6, 28/08/2015 | 09:20
0
Chị Vân Anh đã bốc thăm trúng thưởng chiếc siêu du thuyền gần 30 tỷ đồng từ chương trình “Phong cách sống đỉnh cao cùng du thuyền triệu đô” của Vinhomes Central Park tại TPHCM.

“Cho đến tận bây giờ, tôi mới thật sự tin rằng mình đã trúng giải thưởng có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam”, chị Đỗ Vân Anh, người may mắn trúng giải thưởng cao nhất của chương trình bốc thăm “Phong cách sống đỉnh cao cùng du thuyền triệu đô” – dự án Vinhomes Central Park chia sẻ với phóng viên trong sự bất ngờ và hạnh phúc.

Chọn mặt gửi vàng

- Thưa chị, trở thành chủ nhân của chiếc siêu du thuyền trị giá lên tới 30 tỷ đồng, chị cảm thấy thế nào?

Quả thật là quá bất ngờ và hạnh phúc! Trong những ngày qua tôi không ngủ được vì hồi hộp và không ngờ rằng mình lại may mắn như vậy. Bạn bè cùng mua Vinhomes Central Park khi biết tin đã gọi đến chúc mừng gia đình tôi không ngớt. Thậm chí, vào tối ngày 22/8 khi nhận được thông báo mình đã trúng thưởng tôi còn bán tín bán nghi, sau đó mới vỡ òa hạnh phúc.

Điều bất ngờ hơn là chỉ 3 ngày sau đó tôi đã được mời lên làm thủ tục nhận giải thưởng tại khu nhà mẫu của Vinhomes Central Park, nếu không chắc tôi còn mất ngủ nhiều ngày hơn! (cười lớn). Cho đến tận bây giờ, tôi mới thật sự tin rằng mình đã trúng giải thưởng có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Qua đó, tôi càng thêm tin tưởng vào uy tín Chủ đầu tư Vingroup cam kết với chúng tôi. Tôi tin mình đã lựa chọn đúng mặt để gửi vàng!

- Chị là một trong những khách hàng đầu tiên mua dự án Vinhomes Central Park ngay trong lễ mở bán đầu tiên. Vì sao chị quyết định “chồng tiền” đến 98% giá trị 2 căn hộ lên tới 11 tỷ đồng thay vì đóng theo tiến độ?

Tất cả chính là niềm tin! Là người gốc Hà Nội, tôi đã được biết đến tên tuổi, uy tín và năng lực của Chủ đầu tư Vingroup rất nhiều rồi. Một phần vì tôi không có thời gian đóng nhiều lần, phần quan trọng khác tôi nghĩ rằng với một siêu dự án có tổng mức đầu tư lên đến 30.000 tỷ thì số tiền của tôi không đáng là gì. Tôi hoàn toàn an tâm khi mua nhà của Vingro

Tag: Vingroup
Cùng chuyên mục

2 doanh nghiệp bị Uỷ ban Chứng khoán xử phạt vì “ém” thông tin

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Osaka Garden và Bách Hưng Vương đều bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do đã không công bố thông tin báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:56
Trong bối cảnh sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế địa phương, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.