Lộ diện đường dây cờ bạc bịp tại các làng quê

Lộ diện đường dây cờ bạc bịp tại các làng quê

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Sáng sớm 22/10, qua việc thu giữ một bộ cờ bạc bịp gồm bát đĩa để đánh xóc đĩa có trang bị camera kết nối được qua điện thoại di động, CSGT Hà Nội đã lật tẩy một đường dây cờ bạc bịp tại các làng quê.

Vào khoảng 5h sáng 22/10, tổ công tác Y10/141 đã bắt quả tang đối tượng Đào Văn Trung (SN 1985) quê ở Kim Động, Hưng Yên cùng lô hàng cờ bạc bịp gồm bát đĩa để đánh xóc đĩa có trang bị camera kết nối được qua điện thoại di động.

Pháp luật - Lộ diện đường dây cờ bạc bịp tại các làng quêBộ cờ bạc bịp để đánh xóc đĩa có trang bị camera kết nối được qua điện thoại di động.

Đối tượng này bị bắt khi đang di chuyển bằng xe taxi qua cầu Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Không thể chối cãi, đối tượng Trung đã khai nhận toàn bộ quy trình bịp bợp của đường dây chuyên đánh bạc tại các làng quê. Theo đó, với các thiết bị được trang bị hết sức tinh xảo như trên nhà cầm cái thông qua camera được kết nối với bên ngoài có thể đọc vị rõ hình ảnh bên trong bát để làm chủ ván bạc.

Đối tượng này khai nhận, thiết bị trên chỉ có giá 10 triệu đồng/1 bộ nhưng nhà cái hoàn toàn có thể chủ động được việc cho con bạc được ăn tiền hay không.

Trong lúc đang xử lý vụ việc trên thì CSGT phát hiện một thanh niên đi xe SH màu đỏ BKS 29T4 - 1980 bỗng nhiên luống cuống tự ngã có dấu hiệu bất thường.

Khi đến gần, CSGT nhận thấy thanh niên này tự nhiên cho một tay vào túi quần khư khư giữ một bọc vuông.

Khi thấy dấu hiệu khả nghi, các mũi trinh sát hóa trang được lệnh phối hợp cùng tổ công khai nhanh chóng áp sát thanh niên trên để làm rõ bọc hình vuông trong túi quần.

Bọc vuông trong túi quần thanh niên được làm rõ là bao thuốc lá bên trong còn nguyên 3 gói ma túy dạng đá bằng đốt ngón tay. Qua nhận định ước chừng trọng lượng số ma túy đá trên lên tới gần 4 gram.

Nam thanh niên trên cũng nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1990) ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Hòa ngay sau đó được bàn giao cho Đội ma túy, CA quận Hai Bà Trưng điều tra mở rộng.

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.