Lộ diện đường dây tuồn Iphone giả vào nội địa

Lộ diện đường dây tuồn Iphone giả vào nội địa

Thứ 4, 30/09/2015 | 06:00
0
Chỉ cần là người mua hàng với số lượng lớn, chủ hàng sẽ cho người vận chuyển vào tận nơi để giao hàng. Sau đó, tiền sẽ được thanh toán trực tiếp hoặc qua tài khoản.

>> Đột nhập 'thủ phủ' buôn lậu Iphone khủng nhất miền Bắc

PV báo Người đưa tin tiếp tục thâm nhập chợ Vinh Cơ, TP. Móng Cái, Quảng Ninh để tìm hiểu về đường đi của những chiếc Iphone xuất xứ tại Trung Quốc tuồn vào thị trường Việt Nam.

Sau khi hỏi về giá cả của những chiếc điện thoại này, phóng viên đã đi sâu vào bên trong chợ Vinh Cơ, nơi những nhân viên quầy hàng đang đóng gói điện thoại để chuyển đi các nơi khác. Thấy bóng dáng người lạ, những nhân viên đang đóng gói điện thoại này dường như không để tâm đến mà họ chỉ chú trọng vào công việc của mình.

Dừng lại bên một quầy hàng phía trong chợ Vinh Cơ, chúng tôi được nhân viên tên Ph. chào đón “nhiệt tình” để mua những chiếc điện thoại có xuất xứ từ Trung Quốc .

Khi chúng tôi đề cập đến việc mua điện thoại với số lượng lớn thì cô nhân viên này không mảy may chút nghi ngờ hay có ý dò xét mà nói thẳng là có hàng (điện thoại) nhưng phải đợi khoảng 2 ngày để gom hàng và chuyển về.

Pháp luật - Lộ diện đường dây tuồn Iphone giả vào nội địa

Nhân viên quầy hàng trong chợ Vinh Cơ cung cấp giá một chiếc iphone xuất xứ từ Trung Quốc.

“Nếu anh chị lấy số lượng mấy chục chiếc thì em để giá gốc cho khoảng 450 đồng tiền Trung Quốc một chiếc (tương đương với 1.575.000 đồng tiền Việt). Còn hàng chính hãng thì anh chị phải đặt hàng và phải đợi khoảng mấy hôm mới có chứ không có ngay được.

Thường thì khoảng 2 ngày có hàng về đến đây (chợ Vinh Cơ), thế nhưng có hôm hàng về nhỡ phải đến ngày thứ 3 mới có. Bọn em chỉ đưa đến quầy bán này thôi, còn anh chị phải tự vận chuyển vào nội địa. Nếu anh chị thuê người vận chuyển thì thêm tiền trách nhiệm cho người vận chuyển khoảng mấy trăm ngàn đồng, người ta sẽ mang hàng đến tân nơi và đảm bảo cho anh chị”, nhân viên này cho hay.

Dò ý để tìm cách vận chuyển vào c

Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.