Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật'

Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật'

Thứ 5, 05/12/2013 | 08:19
0
Tự tin, nhanh nhạy, sắc sảo... đó là những gì mà quán quân Challenge of Law đã thuyết phục ban giám khảo và hàng nghìn khán giả trong đêm chung kết.

Sau một tháng tranh tài, tối ngày 4/12 tại trường ĐH Luật Hà Nội, Lê Thị Yến Ly đã vượt qua hàng trăm thí sinh giành quán quân cuộc thi Thử thách cùng nghề luật sư - Challenge of Law 2013.

Yến Ly chia sẻ: “Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đoạt giải quán quân và hi vọng sẽ có nhiều cuộc thi như thế này hơn nữa, để sinh viên thỏa sức tranh tài và có nhiều cơ hội hơn trên con đường trở thành luật sư giỏi”.

Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật'

Lê Thị Yến Ly xuất sắc đoạt quán quân của cuộc thi

Trước đó, hàng trăm thí sinh đã phải trải qua các vòng loại gay gấn để chọn ra top 20 thí sinh, top 8 thí sinh xuất sắc và hai thí sinh cuối cùng thể hiện tài năng trong phần thi tranh tụng trong đêm chung kết. Với tình huống cụ thể chương trình đã đưa ra, Đặng Hương Thảo và Lê Thị Yến Ly đóng vai luật sư bảo vệ người bị hại và luật sư bào chữa cho bị cáo đã đưa ra những luận cứ chặt chẽ, lập luận sắc bén và các lượt phản biện tự tin, nhanh nhạy. Cả hai đã thực sự thuyết phục ban giám khảo và hàng nghìn sinh viên trong hội trường.

Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 2).

8 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết

Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 3).
Các thí sinh thể hiện kiến thức trong phần thi Tư vấn. 
Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 4).
Các luật sư sẽ đóng vai người cần được tư vấn để thử tài thí sinh. 
Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 5).
Song ca ấn tượng 'Tình yêu về nơi đâu' của Thanh Nga – Sơn Tùng.

Challenge of Law 2013 là cuộc thi do trường ĐH Luật tổ chức nhằm đem đến cho sinh viên Luật có điều kiện được trải nghiệm những kỹ năng tư vấn, tranh luận, tranh tụng trong những tình huống cụ thể với các huấn luyện viên - các luật sư hàng đầu đến từ VILAF Hồng Đức - Baker & Mc Kenzie, Luật Gia Phạm và VP Luật sư Hà Đăng.

Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 6).

Đặng Hương Thảo, Lê Thị Yến Ly là hai thí sinh cuối cùng bước vào vòng thu tranh tụng.

Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 7).

Hai thí sinh thể hiện tài năng trong phiên tòa.

Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 8).

Lê Thị Yến Ly thể hiện thuyết phục ban giám khảo và khán giả.

Xã hội - Lộ diện quán quân ‘Thử thách cùng nghề luật' (Hình 9).

PGS.TS. Hoàng Thế Liên chia sẻ về Challenge of Law 2013.

Chia sẻ về cuộc thi, PGS.TS. Hoàng Thế Liên – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết: “Trong thực trạng hiện nay, việc đào tạo của trường ĐH Luận rất mạnh về nghiên cứu nhưng lại yếu về thực tiễn, vì vậy, những cuộc thi như thế này sẽ không chỉ là sân chơi bổ ích cho sinh viên, mà còn là nơi thu hút sự quan tâm của các luật sư giàu kinh nghiệm, giúp sinh viên có những bài học quý giá trong công việc học tập và học nghề”.

An Nguyên

Thăng trầm nghề luật sư ở Việt Nam (kỳ cuối)

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:44
Trải qua hơn 100 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, nghề luật sư ở Việt Nam đã sản sinh ra nhiều thế hệ luật sư không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có nhiều đóng góp cho cách mạng nhằm giải phóng cho dân tộc trước kia và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân hôm nay.

Thăng trầm nghề luật sư ở Việt Nam (1)

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:41
Nghề luật sư đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, những luật sư hành nghề đầu tiên là người có quốc tịch Pháp hoạt động ở Nam kỳ. Với Sắc lệnh ngày 30/1/1911, nhà cầm quyền Pháp đã mở rộng cho người Việt Nam không có quốc tịch Pháp được làm luật sư.

Đề xuất nhiều quy định mới về nghề luật sư

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Theo Tờ trình của Chính phủ thì dự thảo Luật được sửa đổi theo hướng quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được miễn đào tạo nghề LS và thu hẹp các đối tượng được miễn đào tạo và tập sự hành nghề luật sư.

Luật sư quốc tế bàn Philipines kiện Trung Quốc: 95% phải thi hành án

Thứ 4, 16/10/2013 | 19:30
Trong hơn 95% các trường hợp kiện tụng quốc tế, các nước đều phải thi hành bản án, ngay cả khi họ không hài lòng với nó. Có ít nhất hai lý do cho việc này. Đầu tiên là uy tín và ảnh hưởng đi kèm với nó. Lý do thứ hai là nhiều quốc gia hiểu lợi thế của họ và lợi thế của những người khác đang sống trong một hệ thống dựa trên luật lệ.

Sinh viên Luật làm bài thi về oral sex

Chủ nhật, 14/07/2013 | 09:20
Trên trang cá nhân của mình, các sinh viên đã mô tả đề thi thật "khủng khiếp" và cho rằng không thể chấp nhận được.

Sinh viên Luật: Nhìn cuộc sống như củ gừng

Thứ 5, 18/04/2013 | 11:42
Cuộc thi nhiếp ảnh đầu tiên dành riêng cho sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội vừa khép lại với giải cao nhất được trao cho tác phẩm có cái tên khá lạ: "Củ gừng".

Thăng trầm nghề luật sư ở Việt Nam (kỳ cuối)

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:44
Trải qua hơn 100 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, nghề luật sư ở Việt Nam đã sản sinh ra nhiều thế hệ luật sư không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có nhiều đóng góp cho cách mạng nhằm giải phóng cho dân tộc trước kia và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân hôm nay.

Thăng trầm nghề luật sư ở Việt Nam (1)

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:41
Nghề luật sư đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, những luật sư hành nghề đầu tiên là người có quốc tịch Pháp hoạt động ở Nam kỳ. Với Sắc lệnh ngày 30/1/1911, nhà cầm quyền Pháp đã mở rộng cho người Việt Nam không có quốc tịch Pháp được làm luật sư.

Đề xuất nhiều quy định mới về nghề luật sư

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Theo Tờ trình của Chính phủ thì dự thảo Luật được sửa đổi theo hướng quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được miễn đào tạo nghề LS và thu hẹp các đối tượng được miễn đào tạo và tập sự hành nghề luật sư.

Luật sư quốc tế bàn Philipines kiện Trung Quốc: 95% phải thi hành án

Thứ 4, 16/10/2013 | 19:30
Trong hơn 95% các trường hợp kiện tụng quốc tế, các nước đều phải thi hành bản án, ngay cả khi họ không hài lòng với nó. Có ít nhất hai lý do cho việc này. Đầu tiên là uy tín và ảnh hưởng đi kèm với nó. Lý do thứ hai là nhiều quốc gia hiểu lợi thế của họ và lợi thế của những người khác đang sống trong một hệ thống dựa trên luật lệ.

Sinh viên Luật làm bài thi về oral sex

Chủ nhật, 14/07/2013 | 09:20
Trên trang cá nhân của mình, các sinh viên đã mô tả đề thi thật "khủng khiếp" và cho rằng không thể chấp nhận được.

Sinh viên Luật: Nhìn cuộc sống như củ gừng

Thứ 5, 18/04/2013 | 11:42
Cuộc thi nhiếp ảnh đầu tiên dành riêng cho sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội vừa khép lại với giải cao nhất được trao cho tác phẩm có cái tên khá lạ: "Củ gừng".