Thị trường chứng khoán Trung Quốc "đỏ sàn" (Ảnh: Bloomberg)
Chứng khoán Trung Quốc hôm nay (25/8) tiếp tục giảm điểm, buộc cơ quan quản lý phải bơm ròng 150 tỷ nhân dân tệ (tương đương 23,4 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở.
Kết thúc phiên hôm nay, chỉ số Shanghai Composite mất 7,6%, xuống còn 2.964,97 điểm, xuống dưới mức 3.000 điểm lần đầu tiên trong 8 tháng gần nhất. Như vậy chỉ số này đã giảm tổng cộng 22% trong 4 ngày giao dịch kể từ hôm 19/8.
Hơn 700 mã giảm kịch trần 10%, trong đó có PetroChina – công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Trung Quốc.
Chỉ số CSI 300 giảm 7,1%, với các nhóm năng lượng, công nghệ và nguyên vật liệu giảm hơn 8%. Vốn là “con cưng” của các quỹ giải cứu thị trường, phiên hôm nay cổ phiếu PetroChina cũng chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
Trước đó, chỉ trong vòng 1 tháng từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2015, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã mất 43 tỷ USD. Cụ thể, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm từ mức 3.693 tỷ USD tháng 6/2015 xuống chỉ còn 3.650 tỷ USD ngày 30/7/2015, mức giảm 43 tỷ USD trong vòng 1 tháng.
Những diễn biến bất ổn của thị trường tài chính Trung Quốc, đặc biệt là hành động phá giá đồng Nhân dân tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) khiến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ngày càng nhiều khỏi thị trường nước này.
Theo tin tức từ tờ Business Insider, đã có khoảng 190 tỷ USD rút khỏi thị trường Trung Quốc trong 7 tuần vừa qua. Riêng trong 3 tuần đầu của tháng 8/2015, đã có 90 tỷ USD rút khỏi thị trường này.
Theo nghiên cứu của chuyên gia phân tích Charlene Chu thuộc Autonomous Research, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã suy giảm khoảng 750 tỷ USD kể từ năm 2013. Chuyên gia Chu cũng dự đoán rằn