Lo sợ tận thế, dân Trung Quốc đổ xô mua nến

Lo sợ tận thế, dân Trung Quốc đổ xô mua nến

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhiều người dân đang "tất tả" chuẩn bị cho "ngày tận thế" bằng cách mua thật nhiều nến.

Tại chợ Neijing, hàng trăm cây nến được bán ra, nhiều tiệm đã cháy hàng do lương mua mỗi lúc một lớn.

Một bài viết trên mạng xã hội Sina Weibo, trong đó cho rằng "thế giới sẽ bị bao phủ trong bóng tối ba ngày khi tận thế xảy ra" đã khiến nhiều người dân hoang mang.

Theo giáo sư xã hội học Lu Jiehua (đại học Bắc Kinh), việc người dân Tứ Xuyên đổ đi mua nến không chỉ cho thấy sự sợ hãi của họ về thảm họa sắp xảy ra mà còn phản ánh sự thiếu tin tưởng của họ đối với cuộc sống và xã hội.

Xã hội - Lo sợ tận thế, dân Trung Quốc đổ xô mua nến

Không chỉ tích trữ nến, nhiều người dân còn tìm nhiều cách khác để ứng phó với ngày tận thế.

Một người đàn ông ở Khu tự trị Tân Cương, phía tây Trung Quốc, cũng dành hơn một triệu nhân dân tệ (hơn 160.000 USD) để đóng còn tàu dài gần 20 mét. "Đến thời điểm tận thế, mọi người có thể trú ngụ trong đó", Lu nói.

Trong khi đó, có người sử dụng tiền của mình để quyên góp cho trẻ em nghèo, với hi vọng làm được điều gì đó có ý nghĩa trước ngày tận thế.

Cảnh sát Thượng Hải đã phát ra cảnh báo: "Tận thế chỉ là tin đồn. Đừng tin vào điều đó và đừng để bị lừa".

Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay họ đã xử lý 25 vụ việc liên quan đến ngày tận thế chỉ trong vòng 24 giờ. Hầu hết những kẻ lừa đảo đều lợi dụng những già cả tin, dụ dỗ họ dành hết tiền tiết kiệm để làm từ thiện như một nghĩa cử đẹp trước ngày diệt vong.

B.D (t/h)

Tin tức về Ngày tận thế cần đọc:

> Người Anh dự trữ bao cao su cho ngày tận thế

> Viễn cảnh khác về ngày tận thế qua tranh vẽ

> "Rất nhiều người thực sự đang sợ hãi Ngày tận thế"

> Tận thế là ngày mạt vận do "con người suy đồi đạo đức"

> Chính quyền trấn an dân chúng về Ngày tận thế

> Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày tận thế?