Rò rỉ tài liệu mật Nga lên kế hoạch tấn công bầu cử Tổng thống Mỹ

Rò rỉ tài liệu mật Nga lên kế hoạch tấn công bầu cử Tổng thống Mỹ

Thứ 5, 20/04/2017 | 19:40
0
Theo hai tài liệu mật mới được tiết lộ, một tổ chức thuộc quyền kiểm soát của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên kế hoạch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm có lợi cho ông Trump?

Theo Reuters, một tổ chức thuộc quyền kiểm soát của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên kế hoạch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm mục tiêu có lợi cho ông Donald Trump. Sự can thiệp này được định hướng mục đích có lợi cho ông Donald Trump và hủy hoại niềm tin của cử tri vào hệ thống bầu cử Mỹ.

Thông tin trên do 3 quan chức của Chính phủ ông Trump và 4 quan chức Chính phủ tiền nhiệm chia sẻ. Tổ chức lên kế hoạch tấn công bầu cử Mỹ được cho là viện Nghiên cứu Chiến lược Nga.

Hai tài liệu mật từ viện Nghiên cứu Chiến lược Nga cho thấy tổ chức này đã lên kế hoạch can thiệp bầu cử Mỹ 2016 theo lệnh ông Putin.

Tiêu điểm - Rò rỉ tài liệu mật Nga lên kế hoạch tấn công bầu cử Tổng thống Mỹ

 Tổng thống Putin phủ nhận  cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Theo lời các quan chức Mỹ, hai tài liệu của viện Nghiên cứu chiến lược Nga chính là cơ sở để các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

 Theo đó, viện Nghiên cứu Chiến lược Nga được điều hành bởi các cựu quan chức tình báo hải ngoại của Nga, do văn phòng Tổng thống Putin chỉ định.

Một tài liệu của viện Nghiên cứu chiến lược Nga được viết hồi tháng Sáu năm ngoái và lưu hành trong nội bộ các quan chức Chính phủ Nga cấp cao nhất, tuy nhiên không ghi rõ tên một cá nhân cụ thể nào.

Trong văn bản này có nêu việc điện Kremlin đã thực hiện chiến dịch tuyên truyền trên mạng xã hội và các cơ quan truyền thông Nga nhằm khuyến khích cử tri Mỹ bỏ phiếu cho ứng viên có quan điểm mềm hơn với Nga, thông tin từ 7 quan chức trên cho hay.

Văn bản thứ hai được soạn thảo từ tháng 10/2016 và có cách thức lưu hành tương tự. Tài liệu này cảnh báo ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nhiều khả năng sẽ thắng cử. Bởi vậy, tốt nhất Nga nên chấm dứt chiến dịch tuyên truyền cho ông Trump, thay vào đó tăng cường phát tán thông điệp về gian lận bầu cử nhằm hủy hoại tính hợp pháp của hệ thống bầu cử Mỹ, đồng thời làm tổn hại uy tín của bà Clinton, nhằm giảm thiểu khả năng thắng cử của bà, các quan chức cho hay.

Tiêu điểm - Rò rỉ tài liệu mật Nga lên kế hoạch tấn công bầu cử Tổng thống Mỹ (Hình 2).

 Cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Các quan chức Mỹ đề nghị giấu tên vì các tài liệu liên quan mà họ cung cấp thuộc dạng mật. Họ cũng không tiết lộ việc cách nào Mỹ có được thông tin, tài liệu này. Cơ quan tình báo Mỹ cũng từ chối bình luận.

Tổng thống Putin phủ nhận cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Phát ngôn viên của ông Putin và Viện của Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Còn ông Trump cũng khẳng định, Nga không can thiệp đến bầu cử Mỹ. Các cuộc điều tra của FBI về can thiệp của Nga cho đến nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy ông Trump và các cộng sự đã thông đồng với Nga để thay đổi, hay tác động đến kết quả cuộc bầu cử.

Xem thêm>> Hé lộ hành tung thật sự của tàu sân bay Mỹ sau 'cú lừa ngoạn mục'

Đào Vũ

 

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.