Loài cây hiếm trở thành thuốc độc hại người

Loài cây hiếm trở thành thuốc độc hại người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Với độc tính đáng sợ của nó, cây Củ chi từng vô tình trở thành vũ khí của những kẻ dã tâm.

Theo đó, đã nhiều lần báo chí đưa tin, đăng tải những vụ việc dùng loại cây có tên gắn liền với đất thép Củ Chi được một số người dùng để hạ độc đối thủ. Điển hình là vụ việc ác phụ Trần Thị Ý, ngụ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị đã dùng loại độc dược từ cây Củ Chi sát hại chồng là anh Nguyễn Văn Ph. Theo ghi nhận từ TAND tỉnh Quảng Trị, do ghen tuông nên Ý đã khéo léo dùng rượu độc hạ sát chồng. Được biết, Ý và anh Ph. lấy nhau từ năm 1978, có 6 người con, lớn nhất 26 tuổi và nhỏ nhất 11 tuổi. Do ghen tuông vô cớ nên nhiều lần anh Ph. chửi mắng và đánh đập vợ. Trần Thị Ý cũng nhiều lần viết đơn đòi ly dị.

Pháp luật - Loài cây hiếm trở thành thuốc độc hại người

Hạt cây Củ Chi được dùng làm thuốc Bắc để chữa bệnh

Đầu tháng 12/2003, anh Ph. đi chợ Đông Hà mua men rượu và mang về một gói khoảng 20 hạt Mã Tiền giã nhỏ giao cho vợ ngâm rượu để xoa bóp trị chứng đau lưng. Biết Mã Tiền là chất độc có thể dẫn đến chết người, Ý bớt lại một ít với mục đích sẽ tự sát nếu còn bị chồng đánh đập... Nhiều lần mâu thuẫn vợ chồng, thay vì tính chuyện tự sát, Ý lại nảy sinh ý định giết anh Ph. Tối 25/1/2004, khi sắc thuốc cho chồng, người vợ dùng số Mã Tiền cất giữ từ trước lọc hòa lấy nước pha vào chén thuốc. Sau khi uống chén thuốc do vợ đưa, anh Nguyễn Văn Ph. thấy khó chịu, 5 phút sau chân tay co quắp lại... Láng giềng nghe tiếng kêu la tưởng anh Ph. bị trúng gió, tìm mọi cách cứu chữa nhưng vô hiệu.

Gần đây nhất là vụ ngộ độc rượu ngâm hạt cây Củ Chi trầm trọng của em Nguyễn Quốc C.,14 tuổi, trú xã Quảng Tùng huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Tin từ các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Đồng Hới, Quảng Bình) thì em Nguyễn Quốc C., nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn mửa nhiều, co giật, cứng cơ... Theo người nhà, do nhầm tưởng ly rượu ngâm hạt cây Củ Chi, ông nội dùng xoa bóp tay chân là nước trà nên C. đã uống phải, dù chỉ uống khoảng 3ml nhưng bị ngộ độc nặng. Rất may, vì nhanh chóng phát hiện và đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên em C. đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Chia sẻ về việc này, ông Tư, hành nghề chạy xe ôm tại khu vực chợ Phú Hòa Đông khẳng định: "Tôi cũng hay lượm hột Củ Chi về ngâm rượu dùng để chữa bệnh nhức mỏi. Mấy bữa trước, ông bạn xóm dưới la đau nhức mình mẩy xin về bóp chân, bóp tay. Chả hiểu sao ông ấy lại uống một hớp nhỏ bảo uống cho mau hết, vậy là lăn đùng ra, co giật liên tục phải chở lên trạm xá chữa trị".

Trao đổi với PV về những giai thoại, câu chuyện liên quan đến dược tính kịch độc của cây Củ Chi, các lão niên sống tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi cho biết: Xưa kia dân huyện này ai cũng biết loài cây này, biết nó rất độc nhưng ít ai sợ mà còn dùng nó vào nhiều việc. Theo đó, các lão niên khẳng định người xưa đã biết dùng độc tính của của cây Cổ Chi hay còn gọi là Mã Tiền, nay người dân nơi đây quen gọi là cây Củ Chi. Người dân còn dùng lá cây này để làm thuốc diệt chuột, rắn rết bằng cách lấy lá cây dã nát vắt lấy nước hòa vào thức ăn làm mồi nhử. Đặc biệt, các cụ còn khẳng định, đã có thời điểm người dân dùng độc tính cây cây Củ Chi vào việc đánh giặc ngoại xâm.

Suối Mai

Theo đó, đã nhiều lần báo chí đưa tin, đăng tải những vụ việc dùng loại cây có tên gắn liền với đất thép Củ Chi được một số người dùng để hạ độc đối thủ. Điển hình là vụ việc ác phụ Trần Thị Ý, ngụ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị đã dùng loại độc dược từ cây Củ Chi sát hại chồng là anh Nguyễn Văn Ph. Theo ghi nhận từ TAND tỉnh Quảng Trị, do ghen tuông nên Ý đã khéo léo dùng rượu độc hạ sát chồng. Được biết, Ý và anh Ph. lấy nhau từ năm 1978, có 6 người con, lớn nhất 26 tuổi và nhỏ nhất 11 tuổi. Do ghen tuông vô cớ nên nhiều lần anh Ph. chửi mắng và đánh đập vợ. Trần Thị Ý cũng nhiều lần viết đơn đòi ly dị.

Đầu tháng 12/2003, anh Ph. đi chợ Đông Hà mua men rượu và mang về một gói khoảng 20 hạt Mã Tiền giã nhỏ giao cho vợ ngâm rượu để xoa bóp trị chứng đau lưng. Biết Mã Tiền là chất độc có thể dẫn đến chết người, Ý bớt lại một ít với mục đích sẽ tự sát nếu còn bị chồng đánh đập... Nhiều lần mâu thuẫn vợ chồng, thay vì tính chuyện tự sát, Ý lại nảy sinh ý định giết anh Ph. Tối 25/1/2004, khi sắc thuốc cho chồng, người vợ dùng số Mã Tiền cất giữ từ trước lọc hòa lấy nước pha vào chén thuốc. Sau khi uống chén thuốc do vợ đưa, anh Nguyễn Văn Ph. thấy khó chịu, 5 phút sau chân tay co quắp lại... Láng giềng nghe tiếng kêu la tưởng anh Ph. bị trúng gió, tìm mọi cách cứu chữa nhưng vô hiệu.

Gần đây nhất là vụ ngộ độc rượu ngâm hạt cây Củ Chi trầm trọng của em Nguyễn Quốc C.,14 tuổi, trú xã Quảng Tùng huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Tin từ các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Đồng Hới, Quảng Bình) thì em Nguyễn Quốc C., nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn mửa nhiều, co giật, cứng cơ... Theo người nhà, do nhầm tưởng ly rượu ngâm hạt cây Củ Chi, ông nội dùng xoa bóp tay chân là nước trà nên C. đã uống phải, dù chỉ uống khoảng 3ml nhưng bị ngộ độc nặng. Rất may, vì nhanh chóng phát hiện và đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên em C. đã qua khỏi cơn nguy kịch. Chia sẻ về việc này, ông Tư, hành nghề chạy xe ôm tại khu vực chợ Phú Hòa Đông khẳng định: "Tôi cũng hay lượm hột Củ Chi về ngâm rượu dùng để chữa bệnh nhức mỏi. Mấy bữa trước, ông bạn xóm dưới la đau nhức mình mẩy xin về bóp chân, bóp tay. Chả hiểu sao ông ấy lại uống một hớp nhỏ bảo uống cho mau hết, vậy là lăn đùng ra, co giật liên tục phải chở lên trạm xá chữa trị".

Trao đổi với PV về những giai thoại, câu chuyện liên quan đến dược tính kịch độc của cây Củ Chi, các lão niên sống tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi cho biết: Xưa kia dân huyện này ai cũng biết loài cây này, biết nó rất độc nhưng ít ai sợ mà còn dùng nó vào nhiều việc. Theo đó, các lão niên khẳng định người xưa đã biết dùng độc tính của của cây Cổ Chi hay còn gọi là Mã Tiền, nay người dân nơi đây quen gọi là cây Củ Chi. Người dân còn dùng lá cây này để làm thuốc diệt chuột, rắn rết bằng cách lấy lá cây dã nát vắt lấy nước hòa vào thức ăn làm mồi nhử. Đặc biệt, các cụ còn khẳng định, đã có thời điểm người dân dùng độc tính cây cây Củ Chi vào việc đánh giặc ngoại xâm.

Suối Mai


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.