"Loại" tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất châu Á

Thứ 3, 10/03/2020 | 16:58
0
Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang thiệt hại nặng nề vì Covid-19, cổ phiếu tập đoàn Alibaba vẫn trụ vững khiến khối tài sản của tỷ phú Jack Ma vượt lên trên tỷ phú Mukesk Ambani tới 2,6 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Mukesh Ambani đã mất 5,8 tỷ USD hôm qua, khiến ông để mất ngôi giàu nhất châu Á về tay Jack Ma. Nhà sáng lập Alibaba hiện có 44,5 tỷ USD, cao hơn Mukesk Ambani 2,6 tỷ USD.

Tài chính - Ngân hàng - 'Loại' tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất châu Á

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma "soán ngôi" giàu nhất châu Á từ tay tỷ phú Ấn Độ Mukesk Ambani

Cổ phiếu Alibaba hôm qua mất 3,41% trên sàn chứng khoán New York, khiến Jack Ma mất 1,06 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu đế chế đa ngành của Ambani - Reliance Industries còn giảm mạnh hơn, với 12% - tệ nhất kể từ năm 2009. Từ đầu năm, mã này đã giảm 26%.

Còn với Alibaba, tuy dịch bệnh kìm hãm một số mảng kinh doanh của hãng, nó lại làm tăng nhu cầu dịch vụ điện toán đám mây và ứng dụng di động.

Video tỷ phú Jack Ma đánh đàn, hát rock trong buổi chia tay tập đoàn Alibaba

Ngày 10/9/2019, đúng thời điểm tròn 55 tuổi, tỷ phú Jack Ma - người sáng lập đế chế thương mại điện tử Alibaba trị giá 460 tỷ USD – đã từ chức chủ tịch tập đoàn. Tuy nhiên, Jack Ma vẫn nắm 6,22% cổ phần của Alibaba. 

"Trước tuổi 70, tôi muốn làm được điều gì đó trong các lĩnh vực khác, ví dụ như giáo dục", người sáng lập Alibaba tuyên bố hồi tháng 9/2018. 

Cựu giáo viên tiếng Anh Jack Ma rời Alibaba với khối tài sản lên đến 41,8 tỷ USD, theo Bloomberg Billionares Index. Ông là tỷ phú giàu thứ hai châu Á, chỉ đứng sau doanh nhân Mukesh Ambani (Ấn Độ), ông chủ Tập đoàn Reliance Industries. 

Tài chính - Ngân hàng - 'Loại' tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất châu Á (Hình 2).

Jack Ma tổ chức một cuộc họp của Alibaba tại căn hộ của mình vào năm 1999 - Ảnh: Alibaba.

Alibaba được thành lập bởi một nhóm 18 người, dẫn đầu là Jack Ma. Nhóm nhà sáng lập này lấy căn hộ của Jack Ma tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc làm trụ sở của công ty. Trang web đầu tiên của công ty là Alibaba.com, nền tảng bán buôn giữa các doanh nghiệp (B2B) bằng tiếng Anh. 

Năm 2005, hãng công nghệ Mỹ Yahoo rót 1 tỷ USD vào Alibaba, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này với 40% cổ phần. Nằm trong thỏa thuận thương vụ này, Alibaba nắm quyền kiểm soát hoạt động của Yahoo tại Trung Quốc.

Tài chính - Ngân hàng - 'Loại' tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất châu Á (Hình 3).

Jack Ma tại sự kiện IPO của Alibaba ở New York ngày 19/9/2014 

Năm 2014 đánh dấu sự kiện lịch sử của Alibaba với IPO lớn nhất thế giới trên sàn chứng khoán New York, huy động được khoảng 25 tỷ USD. Từ đó đến nay, cổ phiếu Alibaba hiện đã tăng hơn 150%. 

Tháng 4/2016, công ty này đầu tư ra nước ngoài với thương vụ thâu tóm cổ phần kiểm soát tại hãng thương mại điện tử Lazada của Singapore - nền tảng phủ sóng tại một số thị trường ở Đông Nam Á.

Thương vụ này đánh dấu bước tiến lớn đầu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử ở nước ngoài của Alibaba. 

Công ty được Jack Ma sáng lập trong căn hộ của ông hồi năm 1999 đã vươn lên dữ dội, trở thành đế chế thương mại điện tử có giá trị vốn hóa vào khoảng 460 tỷ USD. Tập đoàn này đang thống trị thị trường tỷ dân, thay đổi thành công cách người tiêu dùng Trung Quốc mua sắm và thanh toán.

Hiện, Alibaba đang sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần trong một số hãng truyền thông quan trọng nhất của Trung Quốc, bao gồm mạng xã hội Weibo và báo South China Morning Post.

“Jack Ma là biểu tượng của lực lượng kinh tế tư nhân Trung Quốc”, CNN dẫn lời chuyên gia Duncan Clark, tác giả của cuốn sách Alibaba: Ngôi nhà Jack Ma xây dựng, đánh giá.

Kể từ khi Jack Ma nắm giữ chức chủ tịch Alibaba năm 2013, doanh thu của công ty tăng 1.100% lên 56,2 tỷ USD (tính đến hết tháng 3/2019). Giới quan sát nhận định kể cả khi không còn là chủ tịch Alibaba, tiếng nói của Jack Ma tại tập đoàn này vẫn sẽ mang tính quyết định. 

"Chắc chắn ông Daniel Zhang sẽ không đưa ra quyết định quan trọng nào mà không có sự ủng hộ của Jack Ma", Bloomberg dẫn lời ông Brock Silvers thuộc Kaiyuan Capital bình luận. 

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Dùng chuyên cơ đưa con gái về cách ly, bố Tiên Nguyễn là đại gia giàu có cỡ nào?

Thứ 3, 10/03/2020 | 13:11
Đầu năm 2011, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đầu tư hơn 40 triệu USD cho trung tâm mua sắm hàng hiệu cao cấp Rex Arcad. Hiện, IPP đã chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu cao cấp tại Việt Nam.

Đang kinh doanh chăn nuôi, tỷ phú giàu nhất Thái Lan bất ngờ chi hơn 3 triệu USD sản xuất khẩu trang phòng Covid-19

Chủ nhật, 08/03/2020 | 16:40
Hiện tại, khẩu trang đang cháy hàng tại các hiệu thuốc, siêu thị. Trên mạng, không ít thương nhân Thái rao bán khẩu trang với giá cắt cổ.

Hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim chính thức về tay tỷ phú Thái trong thương vụ 2600 tỷ đồng

Thứ 4, 26/02/2020 | 21:08
Sau 24 năm kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, chuỗi điện máy Nguyễn Kim với 70 cửa hàng trên toàn quốc đã chính thức về tay người Thái.

Tỷ phú Warren Buffett sắp nghỉ hưu, ai sẽ là người thay thế?

Chủ nhật, 23/02/2020 | 19:00
Giới đầu tư dự đoán, tỷ phú Warren Buffett đã chuẩn bị cho sự ra đi và đã tìm được người thích hợp để thay thế.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

LPBank sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:03
Tên gọi “Ngân hàng Lộc Phát” trong quan niệm của người Á Đông mang ý nghĩa tạo dựng sự phát triển, tài lộc, may mắn, phồn vinh và thịnh vượng.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, VN-Index "thủng" mốc 1.200 điểm

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:49
Phe bán áp đảo, nhóm ngân hàng là gánh nặng chính của thị trường khiến VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.193,01 điểm.

Giá USD ngân hàng lên kịch trần, vượt 25.400 đồng/USD

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:39
Sáng 17/4, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mức kịch trần vượt 25.400 đồng/USD. Đây là mức tăng mạnh nhất của tỷ giá trung tâm trong vòng 1 năm trở lại.

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện lừa đảo

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:33
Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Giá USD ngân hàng lên kịch trần, vượt 25.400 đồng/USD

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:39
Sáng 17/4, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mức kịch trần vượt 25.400 đồng/USD. Đây là mức tăng mạnh nhất của tỷ giá trung tâm trong vòng 1 năm trở lại.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

LPBank sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:03
Tên gọi “Ngân hàng Lộc Phát” trong quan niệm của người Á Đông mang ý nghĩa tạo dựng sự phát triển, tài lộc, may mắn, phồn vinh và thịnh vượng.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.