Lời biện minh vô lý không giúp kẻ tạt xăng thiêu sống người tình được giảm án

Lời biện minh vô lý không giúp kẻ tạt xăng thiêu sống người tình được giảm án

Võ Công Thư
Thứ 6, 14/12/2018 | 14:48
0
Vì ghen tuông, Tài thường xuyên cãi nhau với người tình. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Tài mua xăng về tạt vào người nhân tình rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bỏng nặng và tử vong.

Ngày 14/12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hà Vũ Tài (SN 1985, tại TP.HCM) về tội Giết người.

Trước đó, Tài bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên án chung thân. Sau bản án, Tài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ điều tra - Lời biện minh vô lý không giúp kẻ tạt xăng thiêu sống người tình được giảm án

Kẻ tạt xăng thiêu sống người tình không được giảm án.

Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 1/2016, Tài và chị H.G.H. cùng thuê phòng trọ trên địa bàn phường 2 (quận 11, TP.HCM) để chung sống với nhau như vợ chồng (không đăng ký kết hôn).

Trong quá trình chung sống, Tài nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ghen tuông khiến 2 người thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 7/9/2016, Tài và chị H. cãi nhau tại phòng trọ do Tài nói chị H. có quan hệ tình cảm với người khác. Sau đó, Tài đến cửa hàng tạp hóa mua 2 chiếc bình nhựa.

Tiếp đến, Tài đến cửa hàng bán xăng mua 80.000 đồng tiền xăng và đựng trong 2 bình nhựa kể trên. Sau đó, đối tượng mang về để 1 bình gần cửa toilet tại tầng trệt của dãy phòng trọ.

Bình còn lại, Tài mang lên để trước cửa phòng trọ của mình. Tài đi vào phòng trọ và lại tiếp tục cãi nhau với chị H.. Tại đây, Tài lớn tiếng nói: “Mày hết thuốc chữa rồi”.

Ngay sau đó, Tài quay ra cửa phòng, cầm bình nhựa chứa xăng chạy đến tạt vào người chị H., rồi dùng quẹt gas bật lửa lên. Sợ hãi, chị H. chạy đến gạt chiếc quẹt gas ra thì lửa cháy vào tay chị H. và nhanh chóng lan ra khắp người. Thấy vậy, Tài bỏ chạy ra khỏi phòng trọ.

Bị lửa cháy toàn thân, chị H. kêu cứu thì được một người bán đồ ăn ở tầng trệt chạy lên, lấy nước tạt vào người để dập lửa. Sau đó, chị H. bỏ ra khỏi phòng trọ, đi đến ban công lầu 1 rồi nhảy xuống đất nhưng trúng bạt che nắng phía dưới và được mọi người đỡ.

Người dân đưa chị H. đi cấp cứu nhưng đến 22h45 ngày 9/9/2016, chị H. tử vong.

Sau khi gây án, Tài đã bỏ trốn. Đến ngày 8/9/2016, đối tượng đến Công an phường 2 (quận 11) đầu thú khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tại tòa, Tài thành khẩn khai báo, nhưng cho rằng vì quá ghen, nhiều lần bắt gặp chị H. chung đụng với người khác, ngoài ra chị H. còn là người thường xuyên sử dụng ma túy và thiếu tôn trọng Tài nên Tài xin HĐXX xem xét giảm án cho mình.

Luật sư bào chữa cho Tài cho rằng, chị H. tử vong có nguyên nhân gián tiếp chứ không phải trực tiếp từ Tài và Tài cũng không có ý định giết chị H.. Tuy nhiên, đại diện VKS và HĐXX không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư và lời biện hộ của Tài.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của Tài là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bản án sơ thẩm áp dụng hành vi giết người của Tài là có tính côn đồ là không chính xác, mà phải áp dụng điểm q, khoản 1, Điều 93 có động cơ đê hèn thì mới chính xác.

Tuy nhiên, dù áp dụng tình tiết giết người có động cơ đê hèn thì mức án vẫn không thay đổi nên không cần thiết phải hủy án. HĐXX quyết định áp dụng điểm q, khoản 1, Điều 93 để tuyên án đối với Tài. Từ đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án tù chung thân đối với Tài về tội Giết người.

Tội lỗi của người đàn ông Hàn Quốc giết bạn của tình cũ sau ân ái

Thứ 6, 23/11/2018 | 18:24
Sau khi quan hệ với bạn của tình cũ, người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đã ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Kẻ giết người tình lấy tay ôm mặt, bật khóc khi bị tuyên án chung thân

Thứ 3, 20/11/2018 | 14:50
Ngày 20/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thức (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội Giết người.

Truy tố kẻ giết người tình sau ân ái rồi vứt xác phi tang

Thứ 5, 02/08/2018 | 20:52
Sau khi ân ái, Đông giết người tình rồi chở xác đến một khu du lịch bỏ hoang để phi tang. Hai năm sau ngày gây án, hành vi phạm tội của Đông bị phát giác.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.